| Hotline: 0983.970.780

Man United đấu Liverpool: Đại chiến màu đỏ!

Chủ Nhật 17/03/2024 , 09:17 (GMT+7)

Trận đấu giữa Man United vs Liverpool trong khuôn khổ vòng Tứ kết Cúp FA sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 17/3/2024 trên sân Old Trafford. 

Lúc này, thật khó để tìm được sự cân bằng trong cặp đấu giữa Man United vs Liverpool khi đội bóng thành Manchester đang tụt hậu quá nhiều còn Liverpool thì lại rất thăng hoa. 

Khó có bất ngờ trong cặp đấu Man United vs Liverpool. Ảnh: Dailymail.

Khó có bất ngờ trong cặp đấu Man United vs Liverpool. Ảnh: Dailymail.

Tại Premier League, Man United đang hướng đến mục tiêu Top 4 nhưng họ còn cách khá xa với Aston Villa (đội xếp thứ 4) khoảng cách lên tới 8 điểm trong bối cảnh giải đấu đã đi qua 2/3 chặng đường. Quá khó để Quỷ đỏ có thể san lấp.

Trong khi đó, Liverpool thể hiện phong độ ổn định. Họ dẫn đầu bảng cho đến trước vòng 28 khi họ hoà với Man City - đại kình địch của mình và tạm thời để Arsenal vượt lên đầu bảng xếp hạng nhờ chỉ số phụ. 

Tại Cúp FA, Liverpool cũng cho thấy sức mạnh của mình với việc dễ dàng cuốn phăng Southampton và Norwich để hướng đến trận đấu ở vòng Tứ kết cùng Man United. Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Erik ten Hag khá chật vật dù chỉ phải gặp New Port County và Nottingham Forest. 

Chính vì thế, đối đầu với Liverpool sẽ là thử thách quá khó khăn dành cho Man United. Với Liverpool, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có cường độ pressing cao hơn rất nhiều nên khả năng họ có thể đánh bại Man United là rất cao. 

Liverpool bước vào trận đấu này với chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong khi Manchester United đã thua 2 lần trong 4 trận gần đây nhất.

HLV Erik Ten Hag xác nhận MU có thể đón chào sự trở lại của 5 cầu thủ quan trọng ở trận thư hùng với Liverpool tại tứ kết FA Cup. Rasmus Hojlund, Mason Mount, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Tom Heaton đều đã tập luyện cùng các đồng đội trong tuần qua để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Liverpool. 

Lực lượng của Liverpool vẫn bị sứt mẻ nghiêm trọng thời gian vừa qua. Ryan Gravenberch đã trở lại tập luyện nhưng Ibrahima Konate (đùi) vẫn chưa có mặt. Đội khách cũng sẽ vắng Stefan Bajcetic (bắp chân), Thiago Alcantara (cơ), Diogo Jota (đầu gối), Ben Doak (đầu gối), Joel Matip (đầu gối), Alisson Becker (đùi), Curtis Jones (ống chân) và Trent Alexander-Arnold (đầu gối).

Trận đấu giữa Man United vs Liverpool trong khuôn khổ vòng Tứ kết Cúp FA sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 17/3/2024 trên sân Old Trafford. 

Đội hình xuất phát dự kiến Man United vs Liverpool

Man United: Onana; Dalot, Evans, Varane, Lindelof; McTominay, Casemiro, Mainoo; B.Fernandes; Garnacho, Rashford.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Elliott, Nunez, Diaz.

Dự đoán tỷ số Man United vs Liverpool: 1-3

>>> Xem thêm: Trực tiếp Athletic Bilbao vs Alaves giải La Liga trên SCTV hôm nay 17/3/2024

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm