| Hotline: 0983.970.780

Man Utd bí người thay Mourinho

Thứ Tư 03/10/2018 , 06:05 (GMT+7)

Trong khoảng 5 năm, kể thời điểm Alex Ferguson nghỉ hưu, bóng đá thế giới không sản sinh ra nhiều nhân tài trên băng ghế huấn luyện.

Zidane trở thành ứng viên duy nhất cho vị trí thay thế Mourinho

Cái tên nổi bật nhất trong thời gian này có lẽ là Zinedine Zidane. Từ một tay mơ, thậm chí chưa có bằng HLV hồi năm 2013, huyền thoại người Pháp leo lên đỉnh cao chói lọi khi cùng Real Madrid 3 năm liên tiếp vô địch Champions League. Ông cũng đang thất nghiệp và một lời mời về Old Trafford, nơi có CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh, sẽ rất dễ thuyết phục Zidane.

Nhưng ngoài lựa chọn sáng giá và gần như duy nhất này, Man Utd không có lựa chọn thứ hai. Trong hơn 5 năm qua, một số cái tên đã bước ra ánh sáng nhưng hoặc không còn giữ được phong độ, hoặc đã yên vị ở một nơi giàu tiềm năng. Có thể kể ra đây hai cái tên, Luis Enrique và Didier Deschamps. Enrique từng giúp Barca đoạt cú ăn ba mùa 2014-15 và hiện dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha. Tương tự vậy, Deschamps vừa cùng Pháp vô địch World Cup 2018. Chẳng có lý do gì, người thứ ba trong lịch sử, vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, mạo hiểm gia nhập Man Utd.

Những cái tên thuộc diện độc và lạ, nghĩa là có tiềm năng nhưng chưa có danh hiệu nào dắt lưng, như Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino thì đang ngự trị ở các đội bóng đối địch của Man Utd, là Chelsea và Tottenham. Thomas Tuchel cũng được PSG trải thảm đỏ rước về. Rốt cuộc, Man Utd còn thêm hai gương mặt ở mức tạm chấp nhận, đúng như báo chí đồn thổi, là Laurent Blanc và Antonio Conte. Nhưng cả hai người này đều mang tới những nỗi lo cho Phó Chủ tịch Ed Woodward, người có tiếng nói quyết định trong việc bổ nhiệm HLV. Blanc thất bại cùng Pháp ở Euro 2012 và không thu được thành tích đáng kể ở PSG sau đó. Conte có tài, có khả năng giúp “Quỷ đỏ” thành công lập tức, nhưng chiến lược gia người Italia chẳng khác gì một phiên bản trẻ hơn của Mourinho – ưa thực dụng và đề cao tính kỷ luật.

Max Allegri, một HLV nổi sau năm 2013, thuộc diện Man Utd không thể động tới khi ông có công việc mơ ước ở Juventus. Eusebio Di Francesco giúp AS Roma vào bán kết Champions League mùa trước nhưng nay phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sau thành công, cũng không thể là người đáng trao niềm tin. Quanh đi quẩn lại, với Man Utd bây giờ, mọi con đường đều tìm về Zidane. CLB 20 lần vô địch nước Anh dù chơi bết bát, nhưng chưa tới mức như Tottenham, Liverpool cách đây 5 năm, phải mạo hiểm trong những tay mơ lúc đó như Pochettino và Brendan Rodgers.

Zidane giống như một “Người được chọn” từ trong trứng nước, và chính điều ấy khiến CĐV Man Utd lo lắng, bởi đó là vấn đề Man Utd từng đụng phải khi cắn răng bổ nhiệm Mourinho hồi năm 2016.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm