| Hotline: 0983.970.780

Mannschaft và cơ hội phục hận

Thứ Năm 28/06/2012 , 13:52 (GMT+7)

Cũng đã 16 năm chờ đợi, người Đức lại mới một lần nữa có cơ hội bước lên đỉnh cao của một giải đấu lớn.

Với những cựu binh của tuyển Đức như Oliver Biefhoff, ký ức buồn về thất bại trước Italy ở bán kết EURO 2006 diễn ra cách đây 6 năm vẫn còn nguyên. Cũng đã 16 năm chờ đợi, người Đức lại mới một lần nữa có cơ hội bước lên đỉnh cao của một giải đấu lớn.

“Đấy thật sự là một thất bại rất khó quên. Đức đã thi đấu không hề tệ nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thua. Không gì tuyệt vời hơn khi gặp lại người Ý. Chúng tôi đã phải chờ đợi cơ hội này 6 năm. Chúng tôi đã thua Ý 6 năm trước. Nhưng bây giờ là một câu chuyện khác. Đức đang trội hơn so với Ý và tôi tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, Oliver Biefhoff, người hiện là lãnh đội của đội tuyển Đức cho biết.

Hoàn toàn không chỉ vì cảm tính, Biefhoff cũng như rất nhiều CĐV khác của Mannschaft có lý do để tin vào khả năng thắng lợi của đội nhà. Đức đang thể hiện một phong độ ấn tượng ở EURO 2012. Đội bóng của HLV Joachim Loew đã toàn thắng cả 4 trận trước khi bước vào cuộc đối đầu với Italy rạng sáng mai. Cụ thể, Đức thắng 1-0 Bồ Đào Nha ở trận ra quân, hạ Hà Lan 2-0 ở trận tiếp theo trước khi khép lại vòng đấu bảng bằng trận thắng Đan Mạch 2-1. Tại tứ kết, Mannschaft đã không mấy khó khăn đánh bại Hy Lạp 4-2. So với World cup 2010, nơi Đức trình làng một loạt cầu thủ mới, đội bóng của Joachim Loew hiện nay thậm chí còn đáng sợ hơn gấp đội. Mannschaft đồng đều cả 3 tuyến, và thi đấu như một khối gắn kết không có điểm khuyết. Hào hoa và hiệu quả, đấy là những gì Đức thể hiện ở EURO 2012. Cả 3 tuyến của Đức đều đã ghi bàn, tính tới thời điểm hiện tại. Ngay cả khi Joachim Loew cất những cầu thủ đá chính trên băng ghế dự bị, như Podolsky, Mario Gomez hay Thomas Muller, Đức vẫn giữ nguyên sự đồng đều bằng các cầu thủ dự bị.

Một lợi thế không nhỏ với Đức, đoàn quân của HLV Joachim Loew được nghỉ hơn Italy 2 ngày. Thời gian trên đủ giúp các cầu thủ Đức hồi phục lại thể lực. Trước cuộc tái ngộ giữa đôi bên, Đức đón nhận tin vui khi tiền vệ Bastian Schweinsteiger đã bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân. HLV Joachim Loew hôm qua khẳng định, Schweinsteiger chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu với Italy. Tiền vệ CLB Bayern Munich được xem như quân bài quan trọng nhất của Đức ở khu vực trung tuyến.

Trái ngược với Đức, Italy đang đối diện với khá nhiều mối lo. Cả 3 tiền đạo trong tay HLV Prandelli đến lúc này đều thể hiện phong độ không tốt. Balotelli, Cassano và Di Natale chưa đóng góp được nhiều vào các chiến thắng của Italy. Binh đoàn thiên thanh chiến thắng chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của Adrea Pirlo, một tiền vệ đã quá tuổi “băm”. Việc phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ luôn là nguy cơ đối với bất kỳ đội bóng nào. Italy đồng thời có khả năng không thể ra quân với đội hình mạnh nhất. Trung vệ Chiellini bị căng bắp cơ đùi trong trận gặp CH Ireland. Trước hàng công chơi biến hóa của Đức, Italy hơn lúc nào hết đang rất cần khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của Chiellini. Hai cầu thủ khác là Abate và De Rossi cũng đang gặp vấn đề về thể lực. Mặc dù khẳng định cả 3 vẫn có thể kịp bình phục để ra sân, nhưng theo bác sỹ đội tuyển Italy, Enrico Castellacci, các cầu thủ trên khó thi đấu với 100% phong độ.

“Đức rõ ràng có lợi hơn so với chúng tôi khi được nghỉ nhiều hơn 2 ngày. Italy lại mất quá nhiều sức lực sau trận đấu với Anh”, Castellacci cho biết.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm