| Hotline: 0983.970.780

May mắn mỉm cười, Man United run rẩy vào vòng 4 Cúp FA

Thứ Ba 11/01/2022 , 07:27 (GMT+7)

May mắn cộng với sự trợ giúp của VAR đã giúp Man United đánh bại Aston Villa với tỷ số tối thiểu để bước vào vòng 4 Cúp FA.

Đội hình thi đấu Man United vs Aston Villa

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes (Lingard 85'); Cavani (Van de Beek 72'), Rashford (Elanga 86').

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey (Philogene-Bidace 86'), Buendia (El Ghazi 79'), Ings, Watkins.

Kết quả bóng đá Man United vs Aston Villa 

Man United bước vào trận đấu với Aston Villa với đội hình không có Cristiano Ronaldo chơi ở vị trí tiền đạo. Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Mason Greenwood là bộ ba hỗ trợ cho Edinson Cavani trên mặt trận tấn công. 

Sự trở lại của Victor Lindelof cũng lấy đi cơ hội ra sân của Phil Jones ở trung tâm hàng phòng ngự. Bộ đôi Fred - McTominay tiếp tục được lựa chọn ở khu vực giữa sân. 

Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của Steven Gerrard đã cho thấy sự chủ động. Họ liên tục phối hợp tạo ra những pha tấn công nguy hiêm. 

Tuy nhiên, Man United bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Tình huống Fred bất ngờ lệch sang bên phía cánh phải và tung ra đường tạt bóng như đặt để Scott McTominay bật cao đánh đầu tung lưới Emiliano Martinez. 

Scott McTominay tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Aston Villa. Ảnh: Dailymail.

Scott McTominay tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Aston Villa. Ảnh: Dailymail.

Tỷ số trận đấu Man United vs Aston Villa được khai thông và những tưởng, Quỷ đỏ sẽ tự tin và đá tốt hơn. Thế nhưng, thật bất ngờ, 30 phút tiếp theo là 30 phút sống trong sợ hãi của CĐV đội chủ nhà. 

Liên tiếp những tình huống lên bóng được Aston Villa thực hiện và họ bóp nghẹt không gian chơi bóng của Bruno Fernandes hay Marcus Rashford. 

Cơ hội đáng kể nhất hiệp 1 thuộc về Oliver Watkins sau khi anh tận dụng thành công sai lầm của trung vệ Victor Lindelof, thoát xuống dứt điểm dội xà ngang khung thành của David De Gea. 

Những phút cuối của hiệp đầu tiên, thế trận có phần đổi chiều khi Man United tận dụng tốc độ của Marcus Rashford và Mason Greenwood để tấn công. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo khiến cho Man Untied không thể có thêm bàn thắng. 

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. Trận Man United vs Aston Villa hoàn toàn một chiều khi đội bóng áo trắng liên tục dồn ép. 

Chỉ có tài năng của David De Gea cộng với một chút may mắn đến từ VAR giúp Quỷ đỏ thoát thua. Đến phút 50, mành lưới của De Gea đã phải rung lên sau một màn dàn xếp đá phạt tương đối bài bản của Aston Villa và người dứt điểm cuối cùng là Danny Ings ở vị trí ngay sát vạch vôi.

Danny Ings bị VAR từ chối bàn thắng. Ảnh: Dailymail.

Danny Ings bị VAR từ chối bàn thắng. Ảnh: Dailymail.

Trọng tài Michael Oliver xem lại VAR và cho rằng Danny Ings đã việt vị trước khi ghi bàn. Bàn thắng bị từ chối và Man United vẫn dẫn 1-0. 

Những phút sau đó, khung thành của David De Gea liên tục chao đảo. Thế nhưng, may mắn mỉm cười với Man United và không một lần lưới của họ rung lên. Thắng trận 1-0, Man United thẳng tiến vào vognf 4 Cúp FA. 

>>> Xem thêm: Thua ngược trong 8 phút, Jose Mourinho mắng nhiếc học trò

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm