| Hotline: 0983.970.780

Messi trên đường thành huyền thoại

Thứ Hai 15/10/2012 , 10:52 (GMT+7)

Tiền đạo người Argentina đang ngày càng hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng hơn sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo CLB Barcelona.

Tiền đạo người Argentina đang ngày càng hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng hơn sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo CLB Barcelona. Chức vô địch World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đã đầy đủ huy chương ở cấp CLB của La Pulga.

Messi thừa nhận điều đó. Trước trận đấu với Uruguay trong khuôn khổ vòng đấu loại World cup 2014 khu vực Nam Mỹ, tiền đạo CLB Barcelona tuyên bố, sẽ nỗ lực để cùng đội tuyển Argentina lên ngôi ở Brazil.

Trên thực tế, việc Argentina chưa một lần đăng quang ở World cup kể từ năm 1986 đến nay chính là “khiếm khuyết” duy nhất khiến một số người cho rằng, La Pulga chưa thể sánh ngang tầm được với những huyền thoại bóng đá thế giới, như Maradona hay Pele. Và không ai khác, Pele là người phủ nhận mạnh mẽ nhất việc bị sánh ngang tên tuổi với Messi.

“Chừng nào chưa vô địch World cup, Messi chưa thể được xưng tụng như một cầu thủ vĩ đại. Chừng nào Messi chưa ghi được 1.283 bàn thắng và ba lần vô địch World cup thì chưa nên đem đề tài này ra đề bàn. Bóng đá thay đổi từng ngày, các kỷ lục được lập nên để rồi bị vượt qua. Nhưng tôi không biết sẽ có ai đủ khả năng xô đổ được kỷ lục của tôi. Đơn giản vì bố mẹ tôi chỉ sinh ra một Pele thôi”, Pele tuyên bố.

“Vua bóng đá” thậm chí còn “dìm” Messi xuống một nấc khi cho rằng, tiền đạo trẻ Brazil, Neymar mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm có phần cực đoan của Pele, đặc biệt là việc đem Messi so sánh với một cầu thủ còn chưa thực sự thành danh như Neymar. Nhưng khá nhiều người cũng tin, Messi sẽ thực sự trở thành một cầu thủ vĩ đại nếu có thể hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu của mình, với chiếc HCV World cup 2014. Chủ tịch UEFA Micheal Plantini là một trong số này. “Messi sẽ thực sự trở nên vĩ đại nếu giành HCV World cup cùng đội tuyển Argentina”, cựu danh thủ Pháp đánh giá.

Thêm một chiếc HCV World cup, không cần phải đến 3 lần như Pele, tên của Messi chắc chắn sẽ được ghi vào ngồi đền của những huyền thoại bóng đá.

Messi, như phát biểu trong một lần gần đây cũng thừa nhận khao khát giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina. Messi khẳng định sẵn sàng đổi 3 Quả bóng vàng để được một lần cùng Argentina lên ngôi ở World Cup. Trái ngược với phong độ chói sáng ở Barca, Messi không thực sự nổi bật khi trở về thi đấu cho Argentina, tính trong 3 năm vừa qua. Chính điều này đã khiến cho Messi nhận khá nhiều chỉ trích của các CĐV Argentina.

Tuy nhiên, kể từ sau thất bại ở World cup 2010 tại Nam Phi, Messi dường như đã biết cách thể hiện mình trong màu áo ĐTQG. La Pulga liên tục bùng nổ khi thi đấu cho Argentina. Gần nhất, Messi vừa lập cú “đúp” và đóng vai trò phát động ở bàn còn lại trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Uruguay cuối tuần qua.

Tạp chí chuyên về thể thao Goal đã nức nở khen ngợi màn trình diễn của Messi, đồng thời chấm 4.5 điểm (trên tổng số 5 điểm) cho Messi ở trận này. Phong độ chói sáng ở trận đấu trên cũng giúp Messi tiến gần hơn tới việc lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA bởi ở trận đấu cũng trong khuôn khổ vòng đấu loại World cup, Bồ Đào Nha của tiền đạo Cristiano Ronaldo đã bất ngờ để thua Nga 0-1.

Theo thống kê, với 2 bàn thắng vào lưới Uruguay, Messi đã vươn lên thứ vị trí thứ 4 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Argentina, với 30 lần lập công. Messi chỉ còn thua Maradona (34), Hernan Crespo (35) và Batistuta (56).

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm