| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc sắp chìm trong rét đậm, rét hại: Hà Nội dưới 10 độ C

Thứ Bảy 26/12/2020 , 11:26 (GMT+7)

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 29/12, miền Bắc sẽ hứng chịu đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất năm.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: Minh Phúc.

Được biết trong vài ngày tới, một khối không khí lạnh cực mạnh sẽ tác động đến nước ta, ông có thể cho biết chi tiết về vấn đề này?

Theo các thông tin phân tích dự báo mới nhất của chúng tôi, khoảng đêm ngày 29 sáng ngày 30/12 sẽ có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Các tỉnh vùng núi như Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh sẽ hứng chịu đầu tiên trong đêm ngày 29/12 sau đó sang ngày 30 sẽ ảnh hưởng mở rộng xuống các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ.

Đây được dự báo là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến giờ, nó sẽ khiến cho nhiệt độ khu vực Bắc bộ nhiều nơi giảm xuống dưới 10 độ C. Tại thủ đô Hà Nội được dự báo khả năng khoảng 70 - 80% có nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C trong đợt rét đậm, rét hại này. Và khoảng thời gian có nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào đêm ngày 30 và 31 tháng 12/2020.

Ông có thể phân tích kỹ hơn đặc điểm của đợt rét lần này?

Có mấy đặc điểm của đợt rét đậm, rét hại lần này. Thứ nhất, đợt rét này không kéo dài, theo các dự báo của chúng tôi, từ khoảng đêm ngày mùng 2/1 thì nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh. Thứ hai, đợt rét này là rét khô, nên rất rét và buốt vào ban đêm nhưng ban trưa sẽ hửng nắng (kể cả hai ngày 30 và 31/12 có thể hửng nắng) chứ không phải là thời tiết âm u. Cho nên cảm giác rét buốt chủ yếu về đêm và sáng sớm.

Trong đợt rét đậm, rét hại vừa rồi, tại đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là -0,8 độ C và trên đỉnh Fansipan cũng âm độ, vậy dự báo đợt này các khu vực đó tình hình thời tiết sẽ ra sao?

Đối với các khu vực núi cao như Fansipan thì dự báo lần này nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C, thấp hơn đợt trước. Tuy nhiên đợt này đặc điểm là mưa ít và độ ẩm thấp hơn so với đợt trước nên mưa tuyết khả năng thấp, nhưng băng giá vẫn có khả năng xảy ra như đợt trước.

Thông thường, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì nhiều địa phương khuyến cáo cho học sinh nghỉ học, vậy đợt này Trung tâm có đưa ra khuyến cáo gì với người dân?

Đó là vấn đề mà chúng tôi đang rất quan tâm. Bởi mỗi một đặc điểm thời tiết khác nhau sẽ tác động đến lĩnh vực khác nhau. Trong đợt này, chúng tôi quan tâm nhất là các em nhỏ và học sinh tiểu học có phải nghỉ học hay không.

Có thể nói, theo các ngưỡng nhiệt độ thì đúng là đủ điều kiện để cho học sinh nghỉ học, tức là nhiệt độ lúc 6h sáng mà dưới 10 độ C là học sinh cấp tiểu học có thể nghỉ học.

Tuy nhiên, có một số vấn đề, thứ nhất đợt rét này là rét khô. Đến khoảng 9-10 giờ sáng nhiệt độ sẽ trên mức 10 độ C, do đó không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức khỏe các cháu. Thứ hai, đợt này đang vào đợt thi học kỳ của học sinh nên đây là vấn đề nhạy cảm.

Nếu được, các trường nên bố trí lùi thời gian của môn thi đó, không phải là tiết 1 mà khoảng tiết 2, tiết 3 hoặc gần cuối giờ buổi trưa, hoặc nếu được thì cho các cháu thi sớm ngay trong 1-2 ngày tới.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm