| Hotline: 0983.970.780

Miền núi Phú Yên thiếu nước trầm trọng

Thứ Tư 04/07/2018 , 07:45 (GMT+7)

Ngoài công trình cấp nước tập trung thì trên địa bàn huyện còn có 5.996 giếng khơi (giếng đào), qua rà soát thì hiện nay có 30% giếng nước bị khô kiệt...

Đang mùa nắng nóng, tại các xã miền núi Phước Tân, Sơn Hội, Sơn Long, Sơn Phước... của huyện Sơn Hòa (Phú Yên) xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Do nằm ở vùng núi cao, các công trình cấp nước tập trung mất nguồn nước ngầm, địa phương đang phải tiếp tục đầu tư giếng khoan “lặn” sâu tìm ra mạch nước ngầm bổ sung.
 

Dùng cộ bò, xe máy chở nước

Những ngày nắng nóng này, tại thôn Hòn Ông, Ma Gú của xã Sơn Phước, nhiều người phải dùng cộ bò, xe máy ra suối chở nước về dùng. Ông Ma Yên ở thôn Hòn Ông than vãn, mấy năm nay, đến mùa nắng, nhà ông phải “nhơn” ra một người túc trực lo chở nước dưới suối, mà nước dưới suối “ngậm” lá ủ, bay mùi hôi, phải lắng lọc. Mỗi ngày ông chở 5 can nhựa (mỗi can 20 lít) về chứa trong lu chát nấu ăn, tắm giặt.

09-35-03_img_4370
Người dân xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) dùng cộ bò chở nước. (Ảnh: NK)

Còn ông So Minh Sí, ở thôn Ma Gú dùng cộ bò ra suối chở nước về, giãi bày: Nhà tôi có cộ bò, vừa rồi được địa phương hỗ trợ bồn chứa nước loại 200 lít, tôi đặt lên bình thùng cộ bò kéo ra suối múc nước đổ lên bồn nhựa chở về. Nhà tôi và nhà đứa em ở cạnh nhau nên chở nước về dùng chung. Hôm nào tôi bận thì đứa em kéo cộ ra suối chở nước.

Tại thôn Hòa Thuận, Hòa Nghĩa của xã Sơn Định, người dân đang thiếu nước sinh hoạt. Trước đây, tại khu vực trung tâm xã có công trình cấp nước tập trung Hòa Bình, tuy nhiên do mất nguồn nên công trình giờ bỏ hoang, người dân phải nai lưng gánh nước suối, ao hồ về dùng.

Ông Trần Văn Hùng ở thôn Hòa Bình bày tỏ, mấy năm nay, vào mùa nắng, nông dân ở đây dùng nước suối nhưng vùng này người dân phun thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, phun xong họ xuống suối xúc bình nên nước bị ô nhiễm.
 

Công trình nước tập trung, giếng khơi cạn nước

Mới đây, Phòng NN-PTNT huyện Sơn Hòa thành lập đoàn công tác kiểm tra các công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Tân Thành xã Sơn Hội, thôn Vân Hòa xã Sơn Long, các thôn Hòn Ông, Ma Gú xã Sơn Phước và giếng sinh hoạt tại UBND xã Suối Trai đang bị khô hạn để báo cáo UBND huyện.

Theo đó, tại xã Sơn Hội có 4 công trình cấp nước tập trung, trong đó có 3 công trình tại thôn Tân Lương, Tân Hội và Tân Thành sử dụng mạch nước ngầm, thế nhưng chỉ có 1 công trình cấp nước tập trung ở thôn Tân Hội hoạt động ổn định. Còn tại thôn Tân Hiệp, Tân Hợp, nhiều gia đình phải dùng cộ bò ra tận suối xa chắt từng gàu nước chở về nhà.

09-35-03_img_5233
Công trình cấp nước tập trung xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) đang cạn dần. (Ảnh: MHN)

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hội cho biết: Hiện nay bà con thôn Tân Hội sử dụng nước từ công trình cấp nước trong thôn cung cấp nước đầy đủ, còn lại nhân dân ở các thôn Tân Hiệp, Tân Hợp đối mặt với tình trạng khan hiếm nước vào mùa nắng. Khu vực này nằm ở vùng cao, UBND xã đề nghị các cấp đầu tư giếng khoan tìm mạch nước ngầm phục vụ cho người dân.

Ngoài công trình cấp nước tập trung thì trên địa bàn huyện còn có 5.996 giếng khơi (giếng đào), qua rà soát thì hiện nay có 30% giếng nước bị khô kiệt, người dân bỏ hoang, số giếng còn lại mực nước trong giếng chỉ ở mức từ 50-70%. Các giếng khơi đào sâu tối đa từ 50-70m vì xuống sâu nữa gặp đá bàn, khi đào giếng gặp đá bàn thì thợ đào giếng “bó tay”. Hiện nay chỉ có giếng khoan mới âm sâu gần 200m tìm gặp được mạch nước ngầm dồi dào.

Ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết: Sau khi khoan thử nghiệm các giếng nước có độ sâu từ 150-197m tìm mạch nước ngầm thì giếng khoan rất hiệu quả, nhờ vậy mà hiện tình trạng nông dân khan hiếm nước sinh hoạt giảm xuống gần một nửa.

Hiện vẫn còn nhiều địa phương thiếu nước sinh hoạt, vì vậy UBND huyện Sơn Hòa kiến nghị ngành chức năng tiếp tục đầu tư giếng khoan, tập trung tại các xã Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Hội, Krông Pa, Ea Chà Rang để nhân dân có nước sinh hoạt phục vụ cuộc sống gia đình.

Ông Trần Minh Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Định, cho hay: Thực trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa khô đã diễn ra nhiều năm, cấp trên quan tâm, đã đầu tư cho địa phương 3 công trình nước tập trung, nhưng đến nay chỉ còn công trình nước tự chảy ở thôn Hòa Ngãi là tương đối hiệu quả.

Năm qua, Nhà nước đầu tư giếng khoan, nhờ vậy mà nguồn nước thôn Hòa Bình nằm ở khu vực trung tâm xã dồi dào. Vùng này nằm ở độ cao gần 700m so với mặt nước biển nên cần đầu tư giếng khoan vì giếng khoan mới “lặn” sâu tìm ra mạch nước ngầm.

Năm qua, địa phương khoan giếng tại trung tâm xã có độ sâu hơn 197m, kinh phí đầu tư 135 triệu đồng. Hai năm nay giếng này cung cấp đủ nước cho UBND xã Sơn Định, trường tiểu học, trạm y tế và một số hộ dân thôn Hòa Bình.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm