| Hotline: 0983.970.780

Náo nức Lễ hội Chợ tình Khau Vai

Thứ Ba 03/04/2012 , 09:40 (GMT+7)

Chợ tình Khau Vai-Hà Giang luôn để lại dấu ấn đặc biệt với du khách bằng những câu chuyện tình độc đáo nơi Cao nguyên đá Đồng Văn.

Những bông hoa của cao nguyên đá trong Lễ hội Chợ tình Khau Vai

Chợ tình Khau Vai-Hà Giang được khởi nguồn từ một câu chuyện tình đầy cảm động cách đây gần 100 năm về đôi trái gái yêu nhau tha thiết mà không lấy được nhau.

Năm nay, Hà Giang sẽ tổ chức Tuần văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình Khau Vai 2012 trong bốn ngày, từ 14-17/4 (24-27/3 Âm lịch).

Theo ông Nguyễn Chí Thường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang), chợ tình Khau Vai là một phiên chợ độc đáo trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là phiên chợ tình nổi tiếng và độc đáo của Việt Nam, mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất vào ngày 27/3 Âm lịch và diễn ra ở bản Khau Vai.

Trong khuôn khổ của Tuần lễ văn hóa du lịch Chợ tình Khau Vai 2012, du khách trong và ngoài nước sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc, trong đó có Lễ hội cầu Mưa của dân tộc Lô Lô, tổ chức tại Làng văn hóa du lịch thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.

Lễ hội này thường được bà con dân tộc Lô Lô tổ chức vào tháng Ba Âm lịch; lưu truyền từ đời này sang đời khác, không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn, là cơ hội cho trai gái giao duyên.

Du khách còn được tham dự Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch, Lễ hội Chợ tình Khau Vai và giao lưu văn hóa khèn Mông, xem Hội thi chọi chim họa mi, hội chọi bò của bà con đồng bào dân tộc Mông được tổ chức ngay tại sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc.

Hội thi chọi dê - một sân chơi "độc nhất vô nhị" trên Cao nguyên đá Đồng Văn cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần văn hóa du lịch Chợ tình Khau Vai 2012.

Trước đây, bà con dân tộc thiểu số Hà Giang thường nuôi dê với mục đích tăng gia sản xuất, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Giờ đây, những chú dê núi còn được nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo để trở thành những "chiến binh núi đá."

Đây là nét văn hóa mang tính cộng đồng, vui chơi giải trí trong ngày đầu Xuân, là dịp để người nông dân được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi và phát triển đàn dê.

Trong dịp này, du khách sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca, những câu hát đối, hát phướn của các chàng trai, cô gái người Tày, người Dáy, người Nùng, nghe tiếng sáo tỏ tình của các chàng trai người Dao, thưởng thức tiếng khèn thiết tha của các chàng trai người Mông gọi bạn, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thiếu nữ vùng cao đang trong độ tuổi trăng rằm, xúng xính với những bộ váy áo thổ cẩm sặc sỡ sắc màu.

Du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Khau Vai" do các nam, nữ diễn viên Đoàn nghệ thuật Cao nguyên xanh biểu diễn, được đắm mình trong cảm giác ngây ngất men say của bát rượu ngô vùng cao; thưởng thức thắng cố - món ăn dân dã mang tính cố kết cộng đồng; tận hưởng hương vị đậm đà, nóng hổi của những món ăn đặc trưng của bà con dân tộc Mông;.

Đến với Lễ hội Chợ tình Khau Vai, du khách không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn với những giá trị di sản tự nhiên, di sản địa chất và các di sản văn hóa đa dạng, độc đáo, tận hưởng hương sắc của không gian, của thiên nhiên hùng vĩ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm