Văn hóa Việt Nam, với lịch sử hàng nghìn năm, đang không ngừng phát triển và tỏa sáng, là kết tinh của tinh thần bất khuất, lòng nhân ái, khoan dung và sự sáng tạo bền bỉ của các thế hệ người Việt.

Tranh Đông Hồ được lưu giữ như một biểu tượng của bản sắc và khát vọng bảo tồn giá trị truyền thống. Ảnh: BTC.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ngày nay, văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là động lực phát triển và là cầu nối ngoại giao. Trên hành trình đó, Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc, là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, từ triều Lý rực rỡ, làn điệu quan họ ngọt ngào đến tranh Đông Hồ độc đáo, phản ánh sâu sắc đời sống và khát vọng của người Việt.
Năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, trong suốt thời gian 15 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc các cam kết bảo tồn và phát huy di sản này. Tỉnh đã khôi phục không gian diễn xướng của các làng quan họ gốc, phát triển các làng quan họ thực hành; thành lập nhiều câu lạc bộ quan họ; ban hành nhiều cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với các làng, câu lạc bộ dân ca quan họ; nghệ nhân, nghệ sĩ, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và ủng hộ.
Sự quan tâm này được thể hiện rõ qua thành công của MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy, đạt hơn 93 triệu lượt xem và được Thủ tướng khen ngợi vì làm mới nghệ thuật truyền thống.
Phát biểu tại sự kiện “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu Đông Hồ”, ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay là một nỗ lực đáng trân trọng để tiếp thêm “sức mạnh” cho tranh Đông Hồ và là dịp kết nối di sản với công chúng trong và ngoài nước.”

Sự kiện 'Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu Đông Hồ' tại Hồ Gươm. Ảnh: BTC.
Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 29-30/3/2025 tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc tổ chức sự kiện tại Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô Hà Nội, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo được UNESCO vinh danh, như một biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Qua chương trình này, chúng tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ của các quý vị để năm 2025 “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm với các quy định của nhằm bảo tồn và phát triển nghề làm tranh Đông Hồ.”
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin rằng, với sự đồng lòng và tình yêu dành cho những giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp những trang sử mới cho di sản, không chỉ bảo tồn mà còn phát triển và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó đến các thế hệ tương lai.