| Hotline: 0983.970.780

Khai hội Đền Hùng năm 2025

Chủ Nhật 30/03/2025 , 04:21 (GMT+7)

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2025 chính thức khai mạc lúc 20h tối 29/3 tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Chương trình có sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các vũ đoàn, đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Nhà hát múa rối Việt Nam, Trường Đại học Hùng Vương...

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2025 chính thức khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Phùng Hằng.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2025 chính thức khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Phùng Hằng.

 Hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 với chủ đề "Âm vang nguồn cội” diễn ra từ ngày 29/3 đến 7/4/2025 (tức từ mùng 1 - 10/3 năm Ất Tỵ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, Phú Thọ với quy mô cấp tỉnh.  

Theo Ban Tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương bao gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi lễ: Dâng hương tưởng niệm đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong”; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho đồng bào và du khách cả nước trở về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, trải nghiệm và khám phá di sản văn hóa vùng đất Tổ. Đồng thời góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Tổ với rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hóa, đến đồng bào cả nước, kiều bào cũng như du khách quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 đánh trống khai mạc. Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 đánh trống khai mạc. Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 cho biết, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

“Thờ cúng các Vua Hùng, không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong Quốc tổ, phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu sắc nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, những con người cùng chung một cội nguồn”, ông Ngọc nói thêm.

Trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Âm vang nguồn cội” sẽ là điểm nhấn quan trọng, không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng mà còn trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, cội nguồn với sự phát triển của đất nước. Những giai điệu, lời ca trong “Âm vang nguồn cội” thấm đậm tinh thần dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, đưa mỗi người con Việt Nam trở về với nguồn cội thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn cảm nhận được dòng máu Lạc Hồng, kết nối bao thế hệ, cùng nhau gánh vác trọng trách mà các thế hệ đi trước đã gửi gắm, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ cũng là cơ hội để tỉnh Phú Thọ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp độc đáo của vùng đất cội nguồn: Đền Hùng linh thiêng, làn điệu hát xoan mộc mạc, những đồi chè Long Cốc bát ngát, suối khoáng Thanh Thủy thư giãn, vườn quốc gia Xuân Sơn kỳ vĩ, Ao Giời - Suối Tiên thơ mộng. Tất cả hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên, văn hóa sống động, làm mê đắm lòng người.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc này, tỉnh Phú Thọ mong muốn khẳng định rằng đất Tổ không chỉ là miền đất linh thiêng lưu giữ những di sản văn hóa quý báu, niềm tự hào của dân tộc, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi các giá trị lịch sử và văn hóa được gìn giữ, kết nối và phát triển bền vững. Về với Phú Thọ là trở về với cội nguồn dân tộc, nơi vang vọng dấu ấn lịch sử và hun đúc tinh thần đại đoàn kết.

Xem thêm
VFF dự kiến chọn sân Việt Trì cho vòng loại nữ Asian Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến chọn sân Việt Trì (Phú Thọ) để tổ chức vòng loại nữ Asian Cup 2026, có đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt.

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Khởi đầu bứt phá, du lịch Quảng Ninh hứa hẹn ‘bùng nổ’

Với việc triển khai đầu bộ các giải pháp với chuỗi các chương trình, hoạt động, du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng 'bùng nổ' trong thời gian tới.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.