| Hotline: 0983.970.780

Ngây ngất với cánh đồng hoa độc nhất vô nhị tại Bình Phước

Thứ Hai 08/02/2021 , 11:34 (GMT+7)

Ngày cận Tết, cánh đồng hoa hướng dương độc nhất vô nhị tại Bình Phước đang là điểm đến được các bạn trẻ yêu thích nhờ một thảm hoa vàng rực nở, khoe sắc...

Nhiều năm qua, trải nghiệm du lịch đến các vườn hoa đang trở thành một trào lưu được người trẻ yêu thích. Không chỉ có các vùng ôn đới như Đà Lạt mới sở hữu những vườn hoa đẹp và rộng lớn, mà cả các tỉnh phía Nam với khí hậu nhiệt đới đặc trưng cũng lộ diện nhiều vườn hoa thắm tươi, thu hút đông đảo du khách.

Cánh đồng hoa tọa lạc ngay trung tâm Thành phố trẻ Đồng Xoài. Ảnh: Trần Trung.

Cánh đồng hoa tọa lạc ngay trung tâm Thành phố trẻ Đồng Xoài. Ảnh: Trần Trung.

Cánh đồng hoa hướng dương độc nhất vô nhị tại Bình Phước nằm ngay trung tâm TP. Đồng Xoài quy mô 400.000 cây do chàng trai trẻ 9x Nguyễn Văn Tuân thực hiện. Với mong muốn biến vườn hoa thành mô hình du lịch xanh, hướng đến phát triển bền vững, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh nhà.

Hàng vạn cây hoa đua nhau khoe sắc tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong những ngày xuân. Ảnh: Trần Trung.

Hàng vạn cây hoa đua nhau khoe sắc tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong những ngày xuân. Ảnh: Trần Trung.

Thông thường, hoa hướng dương sẽ nở vào mùa hè khi tiết trời có nhiều nắng. Thế nhưng, qua bàn tay khéo léo chăm sóc của Tuân, hàng vạn đóa hoa vàng cùng nở đồng loạt hướng về ánh nắng, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa khoe sắc trong những ngày xuân.

Du khách thích thú lần đầu tiên được thăm quan, trải nghiệm vườn hoa độc nhất vô nhị tại Bình Phước. Ảnh: Trần Trung.

Du khách thích thú lần đầu tiên được thăm quan, trải nghiệm vườn hoa độc nhất vô nhị tại Bình Phước. Ảnh: Trần Trung.

Dù mới mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan vài tuần gần đây, cánh đồng hoa hướng dương đang trở thành địa điểm du lịch mới lý tưởng không chỉ với người dân địa phương, mà còn lôi cuốn hàng nghìn lượt du khách thập phương khi đến với Bình Phước trong những ngày Tết Tân Sửu.

Cùng với hoa hướng dương, cánh đồng hoa cúc đủ màu là điểm đến hấp dẫn du khách lưu giữ khoảnh khắc xuân. Ảnh: Trần Trung.

Cùng với hoa hướng dương, cánh đồng hoa cúc đủ màu là điểm đến hấp dẫn du khách lưu giữ khoảnh khắc xuân. Ảnh: Trần Trung.

Bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương, tại đây còn trồng nhiều loại hoa khác như hoa ly, hoa cúc đủ màu… Đặc biệt, với không gian thoáng đãng, chủ vườn hoa còn sáng tạo bài trí những tiểu tiết vừa mang tính hiện đại vừa cổ điển, tái hiện lại Tết xưa và nay như: bánh chưng xanh, hoa mai, hoa đào, cây nêu, nấc thang lên thiên đường, cánh én mùa xuân, trái tim tình yêu...

Những tiểu tiết hiện đại được bài trí khoa học tạo điểm nhấn cho vườn hoa. Ảnh: Trần Trung.

Những tiểu tiết hiện đại được bài trí khoa học tạo điểm nhấn cho vườn hoa. Ảnh: Trần Trung.

Những tiểu tiết hiện đại được bài trí khoa học tạo điểm nhấn cho vườn hoa. Ảnh: Trần Trung.

Những tiểu tiết hiện đại được bài trí khoa học tạo điểm nhấn cho vườn hoa. Ảnh: Trần Trung.

Ngoài ra, nơi đây còn có những gian phòng thầy đồ bài trí những câu đối, nghiên bút và khu trang trại chăn nuôi các loại vật nuôi độc lạ chỉ xuất diện trong dịp xuân như dê, cừu, én...

Chủ vườn khéo léo tái hiện gian phòng thầy đồ lưu giữ nét đẹp truyền thống ngày Tết Việt. Ảnh: Trần Trung.

Chủ vườn khéo léo tái hiện gian phòng thầy đồ lưu giữ nét đẹp truyền thống ngày Tết Việt. Ảnh: Trần Trung.

Những vật nuôi thể hiện sắc xuân cũng được đưa vào vườn hoa tạo nên sự khác biệt, thu hút du khách thăm quan. Ảnh: Trần Trung.

Những vật nuôi thể hiện sắc xuân cũng được đưa vào vườn hoa tạo nên sự khác biệt, thu hút du khách thăm quan. Ảnh: Trần Trung.

Chị Duyên Anh, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cánh đồng ở Bình Phước. Tôi và bạn bè mình đã chụp rất nhiều ảnh tại đây. Kỳ nghỉ Tết lần này tại Bình Phước thực sự mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị, tuyệt vời và đáng nhớ”.

Chị Duyên Anh thích thú lần đầu được trải nghiệm tại vườn hoa ở Bình Phước. Ảnh: Trần Trung.

Chị Duyên Anh thích thú lần đầu được trải nghiệm tại vườn hoa ở Bình Phước. Ảnh: Trần Trung.

Với giá vé 50 ngàn đồng/lượt, đến với cánh đồng hoa hướng dương dịp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những đóa hoa “mặt trời” mà còn tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thư giãn thoải mái, tiếp thêm năng lượng cho một năm mới đầy sức khỏe, niềm vui và nhiều thành công.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất