| Hotline: 0983.970.780

Ngôi sao Malaysia lĩnh án phạt nặng sau trận chung kết tại Mỹ Đình

Thứ Ba 01/01/2019 , 21:22 (GMT+7)

Ngày hôm qua, báo giới Malaysia đã hé lộ thông tin ngôi sao nhập tịch Sumareh đã nhận án phạt treo giò 4 trận từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), sau tấm thẻ đỏ khi kết thúc trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Truyền thông Malaysia đã công bố thông tin bất ngờ về việc ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh phải nhận những án phạt rất nặng của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Theo đó, cầu thủ này bị phạt 5.000 USD và treo giò 4 trận vì hành vi không đẹp ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Sumareh nhận án treo giò 4 trận sau tấm thẻ đỏ bất ngờ tại Mỹ Đình ngày 15/12

Ngay khi án phạt được công bố, đã có những tranh cãi xuất hiện xung quanh việc trọng tài người Iran, Alireza Faghani không hề nhắc đến tấm thẻ đỏ của Mohamadou Sumareh trong biên bản kết thúc trận đấu.

Tổng Thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam đã lên tiếng giải thích về tình huống này trên tờ News Strait Times: "Biên bản trận đấu chỉ đăng tải những thẻ phạt, bàn thắng và các yếu tố xảy ra trong trận đấu. Biên bản này không ghi lại những sự cố diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Sự cố của Mohamadou Sumareh diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc. Cậu ấy đã không hài lòng với quyết định công nhận bàn thắng ở tư thế việt vị của đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy phân trần với trọng tài và đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Khi ấy, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Sumareh (sau khi hết giờ) và phản ánh lại với đội ngũ giám sát trận đấu".

Ông Stuart Ramalingam khẳng định án phạt này chỉ áp dụng cho các trận đấu trong khuôn khổ LĐBĐ Đông Nam Á: "Chúng tôi sẽ gửi đơn kháng cáo vào ngày 2/1 tới. Chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu khi án phạt này chỉ áp dụng ở các giải đấu thuộc khuôn khổ của AFF.

Nếu áp dụng, Sumareh sẽ phải vắng mặt tới 4 trận đầu tiên tại AFF Cup 2020. Chúng tôi sẽ kháng cáo để án phạt này áp dụng cho các trận đấu quốc tế khác".

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm