| Hotline: 0983.970.780

"Ngựa ô" của giải?

Thứ Tư 11/06/2014 , 08:25 (GMT+7)

Ở World cup này, tôi nghĩ đội Bỉ có khả năng sẽ là đội “ngựa ô” của giải. Họ có Hazard, nhưng không chỉ Hazard. Đó là đội bóng tương đối cân bằng nhất hiện nay ở cả ba tuyến.

Những cuộc biểu tình cực lớn ở Brazil trước giờ bóng lăn đã khiến nhiều người yêu trái bóng tròn trên khắp thế giới lo ngại. Biểu tình là thể hiện những bức xúc, những yêu cầu từ xã hội, từ cuộc sống, còn bóng đá lại thể hiện những khát vọng về cái đẹp của môn "thể thao vua” thu hút hàng tỉ người trên khắp hành tinh.

Người biểu tình ở Brazil cũng chính là những fan cuồng nhiệt của bóng đá. Vì vậy World cup 2014 diễn ra ở Brazil sẽ tốt đẹp, suôn sẻ, vào đúng thời khắc trái bóng chính thức lăn.

Suốt hơn một tháng World Cup, Brazil sẽ là tâm điểm của thế giới, và hàng tỉ người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh lại “ăn bóng đá, ngủ bóng đá, mơ bóng đá, bùng nổ cùng bóng đá”.

Đó âu cũng là một điều đặc biệt nhất mà nhân loại có được, một sự hòa đồng tự nhiên, không cần kêu gọi hay yêu cầu gì cả. Nhưng có thể kỳ vọng gì ở World Cup lần này?

Thứ nhất, khi giải bóng đá thế giới được tổ chức ở xứ sở được coi là “Thánh địa bóng đá” như Brazil, thì điều kỳ vọng đầu tiên của người hâm mộ là được xem những trận bóng thật hay, thật đẹp, thật… bất ngờ.

Ấy, khi nói đến yếu tố bất ngờ thì người ta phải nghĩ tới những đội… không phải hạt giống, những đội thường được âu yếm gọi là “ngựa ô” của giải.

Ở World cup này, tôi nghĩ đội Bỉ có khả năng sẽ là đội “ngựa ô” của giải. Họ có Hazard, nhưng không chỉ Hazard. Đó là đội bóng tương đối cân bằng nhất hiện nay ở cả ba tuyến. Nghĩa là xét về độ bất ngờ, thi đội Bỉ không phải là yếu tố bất ngờ.

 Vì họ có khả năng thắng những đội ngang cơ mình, hoặc thậm chí có tên tuổi hơn mình. Nhưng gọi họ là “ngựa ô” vì họ thường lặng lẽ vào sâu trong giải mà không gây nên sự ồn ào.

Những ngôi sao của họ như Hazard hay Kompany cũng không phải là những “ngôi sao ồn ào”. Chính vì thế, họ trở nên đáng sợ. Áp lực với đội Bỉ gần như không có. Không ai bắt họ vô địch thế giới. Tới ngôi á quân cũng không giành cho họ, trên lý thuyết. Nhưng thực tế lại là chuyện khác.

Bóng đá luôn luôn bất ngờ. Bất ngờ ấy không đến từ đội bóng yếu, mà đến từ những đội bóng không “ồn ào” trước giải. Bỉ đã có một vòng loại gần như hoàn hảo. Nhưng họ vẫn không ồn ào. Họ sẽ vào giải với sự thoải mái và tự tin cao nhất. Nhưng vẫn không ồn ào. Và đó là những phẩm chất của một đội bóng “ngựa ô”. Cứ lặng lẽ mà đi tới.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm