Hạ tầng khu tái định cư hoàn thành
Theo ông Đỗ Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Cát (Bình Định), đến nay, hạ tầng khu tái định cư để di dời các hộ dân sống trong vùng sạt lở núi Cấm nằm trên địa bàn thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành (huyện Phù Cát) đã gần như hoàn thành. Hiện, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cát Thành, đơn vị thi công khu tái định cư đang gấp rút đổ bê tông tuyến đường dài 230m, rộng 8m nối từ cầu Nước Giáp vào khu tái định cư, dự kiến tuyến đường này sẽ hoàn thành trong đầu tháng 3/2025. Cũng trong tháng 3, Công ty Điện lực Phù Cát sẽ đấu nối điện vào khu tái định cư, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân khi họ di dời về đây.
“Song song với việc hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, UBND huyện Phù Cát cũng đã hoàn tất công tác đo đạc nhà cửa, kiểm kê tài sản của 64 hộ dân thuộc diện di dời giai đoạn 1. Dự kiến, mỗi lô đất bố trí cho hộ di dời tại khu tái định cư có diện tích 200m²/hộ. Công tác đền bù, hỗ trợ di dời đang được huyện tích cực triển khai”, ông Đỗ Xuân Thắng cho hay.

Người dân sống dưới chân núi Cấm thuộc thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định) vui mừng khi thấy hạ tầng khu tái định cư núi Cấm hoàn thành. Ảnh: V.Đ.T.
Cũng theo ông Thắng, dự án xây dựng khu tái định cư núi Cấm tại thôn Chánh Thắng có diện tích hơn 3ha, triển khai xây dựng từ tháng 7/2024. Từ lúc khởi công, dù gặp thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện thi công các hạng mục, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Người dân ủng hộ cao
Hiện nay, dù UBND huyện Phù Cát chưa có phương án đền bù cụ thể, nhưng nhiều hộ dân trong diện di dời mong muốn nhanh chóng được chuyển đến nơi ở mới càng sớm càng tốt.
Ông Thái Xuân Bình (65 tuổi) ở xóm 1, thôn Chánh Thắng (xã Cát Thành, huyện Phù Cát), bộc bạch: “Năm 2024 mùa mưa kéo dài đến nóng ruột. Trời mưa mang đến cho chúng tôi nỗi lo sợ khôn xiết, không biết đất, đá trên núi Cấm sạt xuống lúc nào. Sau đợt sạt lở kinh hoàng xảy ra vào cuối năm 2021, những hộ sống dưới chân núi Cấm ai cũng lo ngay ngáy. Nay khu tái định cư đã hoàn thành, chúng tôi rất mong được nhanh chóng di dời đến nơi an toàn”.
Bà Trương Thị Mỹ Hiệp (54 tuổi) ở xóm Nẩy (thôn Chánh Thắng) ra phía sau nhà chỉ tay lên vết sạt trượt trên đỉnh núi Cấm, chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn được di dời sớm. Ngôi nhà của tôi nằm trong khu vực nguy hiểm, tôi không dám tiếp tục sống ở đây, nhất là vào mùa mưa".

Đến bây giờ, vết trượt trên núi Cấm trút đất đá xuống nhà dân vào cuối năm 2021 vẫn còn ám ảnh người dân sống dưới chân núi. Ảnh: V.Đ.T.
Ông Đỗ Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Cát, cho biết thêm: Chính quyền huyện Phù Cát đã kiểm đếm cụ thể tài sản của các hộ dân trong diện di dời, giờ chỉ còn việc thương lượng với bà con rồi áp giá đền bù. Bà con cũng ủng hộ cao nên hy vọng việc di dời diễn ra thuận lợi.
Vào mùa mưa năm 2021, do mưa lớn nhiều ngày, khoảng 35.000m3 đất đá từ trên đỉnh núi Cấm theo lũ quét cuốn xuống làm vỡ tường rào, trôi vào sân vườn và lấp nhà cửa của gần 50 hộ dân sống dưới chân núi Cấm thuộc thôn Chánh Thắng, làm ảnh hưởng đời sống của hàng trăm người dân.
“Huyện quyết tâm tiến hành di dời người dân sống dưới chân núi Cấm trong thời gian sớm nhất, giúp bà con ổn định cuộc sống tại nơi ở mới trước mùa mưa bão năm 2025”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Cát Đỗ Xuân Thắng, chia sẻ.