
Từ sáng sớm 20/8, tại nhà tang lễ Câu lạc bộ hưu trí TP Cần Thơ (đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), rất đông người dân, học trò, nông dân đã có mặt để tiễn biệt Giáo sư Võ Tòng Xuân.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tiễn biệt Giáo sư Võ Tòng Xuân; đồng thời ghi nhận những công lao, đóng góp của thầy đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đoàn đến viếng Giáo sư Võ Tòng Xuân. Ông Trần Việt Trường gửi lời chia buồn cùng gia đình và thân quyến của thầy. Để lại những dòng tâm sự trên quyển sổ tang, ông Trường bày tỏ sự thương tiếc, thành kính tiễn biệt Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Võ Tòng Xuân - Nhà khoa học lỗi lạc, người thầy tận tụy, người bạn chân thành của hàng triệu nông dân Việt Nam.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT và một số đơn vị vào viếng Giáo sư Võ Tòng Xuân.

Người dân từ nhiều địa phương trên cả nước đến TP Cần Thơ để vào viếng Giáo sư Võ Tòng Xuân.

Nhiều bà con không giấu được niềm xúc động trước sự ra đi của Giáo sư Võ Tòng Xuân.

Ông Ngô Minh Giàu, Giám đốc HTX nông nghiệp Năm Giàu ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng sau khi hay tin Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời, ngay từ chiều 19/8, ông đã di chuyển lên TP Cần Thơ chờ đón linh cữu của giáo sư.

Ông Ngô Minh Giàu biết đến và trở nên thân thiết với Giáo sư Võ Tòng Xuân từ năm 2015 thông qua một hội thảo được tổ chức tại xã Phong Hòa (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Lúc này, ông mới trồng thanh nhãn và mang sản phẩm đến giới thiệu tại hội thảo. Năm 2016, Giáo sư Võ Tòng Xuân trực tiếp xuống nông trường tìm ông, kết nối. Đến năm 2021, ông được Giáo sư Võ Tòng Xuân hỗ trợ thành lập hợp tác xã. Nhờ đó, cuộc sống nông dân địa phương ngày một tốt hơn. Trong lúc ông và Giáo sư Võ Tòng Xuân đang ấp ủ thực hiện mô hình ở tỉnh Hậu Giang với mục tiêu khoảng 200ha thì giáo sư qua đời trong sự tiếc thương của xã viên.

Gia đình bùi ngùi, xúc động bên linh cữu Giáo sư Võ Tòng Xuân.