| Hotline: 0983.970.780

Tin tức sao Việt hôm nay

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện sau ồn ào lộ clip

Thứ Năm 04/03/2021 , 09:54 (GMT+7)

Sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm, Ninh Dương Lan Ngọc đã xuất hiện trong buổi lễ ra mắt bộ phim Gái Già Lắm Chiêu chính thức diễn ra tại TP.HCM.

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong buổi lễ ra mắt bộ phim Gái già lắm chiêu sau ồn ào lộ clip nhạy cảm

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong buổi lễ ra mắt bộ phim Gái già lắm chiêu sau ồn ào lộ clip nhạy cảm

Vào tối ngày 3/3, trong lễ ra mắt bộ phim Gái Già Lắm Chiêu diễn ra tại TP.HCM, Ninh Dương Lan Ngọc đã xuất hiện cùng đông đảo các ngôi sao đình đám showbiz Việt.

Trên thảm đỏ, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với bộ váy màu đỏ. Đây là lần đầu tiên "ngọc nữ" làng điện ảnh lộ diện sau ồn ào bị dựng chuyện lộ clip nhạy cảm trên web đen.

Diện chiếc váy lộng lẫy, Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy nhan sắc xinh đẹp và thần thái đầy quyến rũ. Đáng mừng là nữ diễn viên đã lấy lại được tinh thần, cười đùa vui vẻ bên dàn sao đình đám của Gái Già Lắm Chiêu.

Nữ diễn viên còn được cả dàn sao trao cho cái ôm an ủi giữa lùm xùm không may xảy ra 2 ngày qua.

Ngoài ra, đại diện công ty quản lý Ninh Dương Lan Ngọc cũng vừa có những chia sẻ liên quan đến các thông tin tiêu cực hôm 2/3.

Cụ thể, phía Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đã nắm trong tay thêm một số thông tin, hình ảnh, video xoay quanh các clip tràn lan ngày 2/3, cũng như danh tính của cô gái trong clip để chứng minh đây không phải là nữ diễn viên.

Người này khẳng định thêm: “Chúng tôi cũng không muốn bị thêu dệt là đang trong một chiến dịch PR”.

Phía diễn viên Cua lại vợ bầu chia sẻ thêm: “Trước những nhận định cho rằng chúng tôi đang thực hiện chiến dịch PR “bẩn” cho phim ảnh, công ty chúng tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Vì vậy, trong 2, 3 ngày sắp tới chúng tôi chưa muốn công bố vội những bằng chứng đã có trong tay. Vừa để xác minh thêm, vừa qua đi khoảng thời gian PR của các dự án trên.

Đến thời điểm thích hợp, đại diện truyền thông của Light On sẽ gửi đến những thông tin đã được xác minh đến khán giả, dư luận thông qua các đơn vị truyền thông để lấy lại danh dự cho nghệ sĩ của công ty”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm