| Hotline: 0983.970.780

NOAM giúp nông dân tạo ra nông sản an toàn phục vụ xuất khẩu

Thứ Tư 21/02/2024 , 11:40 (GMT+7)

ĐBSCL Với mong muốn mang đến một sản phẩm phân bón hữu cơ NOAM chất lượng, phù hợp những loại cây trồng chủ lực tại Việt Nam như sầu riêng, thanh long, ớt, chanh leo, cafe…

NOAM đã may mắn hợp tác toàn diện với 1 đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng nằm trong top 10 các đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ hàn đầu tại Hàn Quốc, đó là Công ty Hanbio. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

NOAM đã may mắn hợp tác toàn diện với 1 đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng nằm trong top 10 các đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ hàn đầu tại Hàn Quốc, đó là Công ty Hanbio. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Có thể nói năm 2023 là năm thành công của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và với các sản phẩm cây ăn quả nói riêng. Điển hình là quả sầu riêng Việt Nam đã có thể xuất chính ngạch sang Trung Quốc.

Việt Nam ta bao đời nay luôn định hình ngành nông nghiệp là một trong các trụ cột chính nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp ông bà ta có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" các yếu tố cốt lõi đó giúp cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Nhưng hiện nay với việc chuyển đổi hệ sinh thái cây trồng một cách ồ ạt chưa bài bản đã ít nhiều mang đến những khó khăn cho chính nông dân nước ta. Đối với cây trồng thì phân bón, đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển và đạt năng suất cao.

Hiện nay, nông dân đang đối mặt với ma trận các loại phân bón trên thị trường. Ngoài ra với tình hình thế giới đang rất nhiều khó khăn như chiến tranh, dịch bệnh đã khiến giá phân bón ngày càng tăng cao, dù chất lượng ít nhiều vẫn chưa được kiểm chứng.

Sản phẩm phân bón hữu cơ này phù hợp cho những loại cây trồng chủ lực tại Việt Nam gồm: Sầu riêng, thanh long, ớt, chanh leo, cafe… Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sản phẩm phân bón hữu cơ này phù hợp cho những loại cây trồng chủ lực tại Việt Nam gồm: Sầu riêng, thanh long, ớt, chanh leo, cafe… Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đứng trước những khó khăn của nông dân, tập thể Công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật Nông nghiệp sinh học NOAM đã quyết tâm đi tìm một sản phẩm phân bón chất lượng và giá thành tốt nhất để phục vụ cho nhà nông.

Và sau 4 tháng ròng rã kết nối, cũng như đàm phán với phía đối tác Hàn Quốc, tập thể NOAM đã may mắn hợp tác toàn diện với 1 đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng nằm trong top 10 các đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ hàn đầu tại Hàn Quốc, đó là Công ty Hanbio.

Với mong muốn mang đến một sản phẩm phân bón hữu cơ chất lượng thật ổn định và giá thành hợp lý nhất cho nông dân Việt Nam. Tập thể NOAM và Công ty Hanbio đã cùng nhau cam kết hợp tác chặt chẽ, bền vững bằng một hợp đồng hợp tác toàn diện.

Sản phẩm phân bón hữu cơ này phù hợp cho những loại cây trồng chủ lực tại Việt Nam gồm: Sầu riêng, thanh long, ớt, chanh leo, cafe… Trước khi sản phẩm ra thị trường và đến tay nông dân đã được Tập thể NOAM kiểm nghiệm và thí điểm kỹ càng để nông dân yên tâm sử dụng.

Sản phẩm được NOAM chú trọng từng chi tiết từ bao bì đến giữ vững chất lượng, hàm lượng hữu cơ và các chất cần thiết nhất cho sự phát triển của cây trồng. Tất cả thông tin và hướng dẫn sử dụng sản phẩm được NOAM ghi rõ và cụ thể trên bao bì để nông dân dễ dàng hơn trong quá trình canh tác.

Ngoài ra, tập thể NOAM đã cùng đối tác Hanbio xây dựng farm mẫu cho 3 loại cây trồng chủ lực hiện nay gồm sầu riêng, thanh long và ớt… tại 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các trang trại mẫu này là nơi để bà con nông dân đến tham quan học hỏi cũng như có cái nhìn và kiểm chứng thực tế nhất về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó để giúp nông dân có được đầu ra ổn định cho nông sản canh tác.

Hiện tại các nông sản được canh tác theo hướng hữu cơ và sử dụng phân bón do NOAM cung cấp đã có mặt tại các kênh phân phối siêu thị lớn tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện tại các nông sản được canh tác theo hướng hữu cơ và sử dụng phân bón do NOAM cung cấp đã có mặt tại các kênh phân phối siêu thị lớn tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay, NOAM và đối tác đã ký kết hợp tác xuất khẩu nông sản, trong thời gian tới đối với quả ớt và thanh long. Hiện tại các nông sản được canh tác theo hướng hữu cơ và sử dụng phân bón do NOAM cung cấp đã có mặt tại các kênh siêu thị lớn tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam như: Lotte Mart, Coop Mart, Finelife, 7-Eleven…

Và đặc biệt hơn nữa, sắp tới NOAM sẽ đưa các nông sản của Việt Nam đạt tiêu chuẩn an toàn để đáp ứng theo hợp tác đã ký kết với đối tác Hanbio. Sản phẩm đầu tiên mà NOAM triển khai trên quả ớt và các sản phẩm chế biến từ ớt sẽ có mặt tại các chuỗi siêu thị Lotte Mart tại Hàn Quốc.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm