| Hotline: 0983.970.780

Olympic Việt Nam - Olympic Triều Tiên: Chấp đối thủ hàng tiền đạo

Thứ Ba 16/11/2010 , 10:26 (GMT+7)

Việc lọt được vào vòng 2 đã khiến tinh thần các tuyển thủ Olympic Việt Nam trở nên thoải mái, hưng phấn. Thắng hay thất bại chiều nay đều đã là thành công...

Việc lọt được vào vòng 2 đã khiến tinh thần các tuyển thủ Olympic Việt Nam trở nên thoải mái, hưng phấn. Thắng hay thất bại chiều nay đều đã là thành công. Nói như thế không phải buông tay, song đối thủ quá mạnh và chúng ta sẽ chỉ vào cuộc bằng vũ khí… tinh thần.

Trước khi đi vào "mắt bão", Olympic Việt Nam đang bị "bão" mất người hoành hành. Chúng ta sẽ không có Ngọc Điểu và Đình Tùng bị treo giò. Khả năng ra sân của Anh Đức và Đức Thiện cũng đang bị đặt dấu hỏi. Anh Đức bị đau mắt cá chân, còn Đức Thiện có tới 80% sẽ phải ngồi ngoài. Thực ra, việc thiếu vắng Đình Tùng chẳng phải là điều quá nghiệt ngã. Nhưng ở vào cảnh tiền đạo Anh Đức thể hiện phong độ dưới mức trung bình, nhiều vị trí có khả năng dứt điểm rất tốt trước kia cũng đang gặp vấn đề, thì việc ông Calisto thừa nhận “Chúng tôi chấp đối thủ hàng tiền đạo” xem ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

HLV Calisto chưa cho biết ai sẽ đá thay vị trí của Ngọc Điểu ở trận đấu chiều nay. Olympic Việt Nam vẫn có những tiền vệ tổ chức tấn công được đánh giá cao như Văn Thắng, Thái Dương. Trong đó, Văn Thắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Phan Thanh Hùng trước khi Trọng Hoàng xuất hiện. Tuy nhiên, giải pháp hợp lý nhất và có khả năng đem lại sự an toàn cao là đôn Thanh Hưng lên đảm nhiệm khâu tổ chức tấn công. Đây không phải là vị trí mới mẻ đối với tiền vệ SHB.ĐN, bởi anh đã được giao trọng trách này nhiều lần. Nếu Thanh Hưng được đẩy lên, Văn Hiếu sẽ trám vào vị trí tiền vệ phòng ngự của Hưng. Đây là một phương án cũng khá khả quan bởi trước khi bị Thanh Hưng lấy suất chính thức, Văn Hiếu đã thể hiện được phẩm chất đáng tin cậy của một tiền vệ đánh chặn.

Đối thủ Olympic CHDCND Triều Tiên rất mạnh. Họ giữ bóng ít nhưng lại sở hữu lối chơi đa dạng, bóng ngắn, bóng dài đều tốt. Ưu điểm nổi trội của đội bóng Đông Á là khả năng tổ chức rất tốt, có thể không quá khéo léo nhưng cầu thủ chuyền bóng chính xác, tinh thần thi đấu luôn có thừa, đội hình của họ có đến 9 tuyển thủ từng dự World Cup 2010 ở Nam Phi, như tiền đạo An Chol Hyok (19), các tiền vệ Pak Nam Chol (14), Kim Yong Jun (15), Kim Kum Il (7), Ri Chol Myung (6)… Sức mạnh phòng ngự của Olympic CHDCND Triều Tiên rất đáng nể.

Dẫu vậy, ông Calisto vẫn hy vọng sự lạc quan của các học trò sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào vòng 2 của một kỳ Á Vận hội sẽ giúp Olympic Việt Nam tạo nên một bất ngờ trước một đối thủ đã toàn thắng ở vòng bảng. Đó sẽ là cuộc chạm trán không cân sức nhưng nếu chơi hợp lý như ở trận gặp Iran, Olympic Việt Nam vẫn có quyền hy vọng...

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm