| Hotline: 0983.970.780

Ông Đinh Minh Hiệp được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM

Thứ Hai 24/08/2020 , 12:53 (GMT+7)

Ông Đinh Minh Hiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Minh Hiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM. Ảnh: M.Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Minh Hiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM. Ảnh: M.Hòa.

Sáng 24/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Minh Hiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đinh Minh Hiệp, sinh năm 1975, quê quán Đồng Tháp. Ông là tiến sĩ Hóa sinh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định của UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Đình Dũng sinh năm 1973, quê quán Hải Dương, là Thạc sĩ Hóa sinh, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Chúc mừng ông Đinh Minh Hiệp và ông Phạm Đình Dũng nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, dù ngành nông nghiệp Thành phố chỉ chiếm 0,7-0,8% GRDP của TP.HCM nhưng có vai trò quan trọng.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm mong rằng ở cương vị mới, ông Đinh Minh Hiệp và ông Phạm Đình Dũng sẽ phát huy khả năng của mình, cùng đoàn kết với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa nền nông nghiệp của Thành phố phát triển đúng định hướng là nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cây giống con giống, đồng thời tập trung quyết liệt cho việc xây dựng nông thôn mới phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.