| Hotline: 0983.970.780

Ông Trịnh Minh Thụ tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi

Thứ Hai 05/04/2021 , 21:14 (GMT+7)

Ngày 5/4, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã trao các Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: HG

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: HG

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã trao quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi gồm 25 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; đại diện giảng viên, viên chức của một số khoa, viện, phòng; đại diện của Bộ NN-PTNT và một số thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường...

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Quang Kim (đứng giữa) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Ảnh: HG

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Quang Kim (đứng giữa) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Ảnh: HG

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Quang Kim giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi cho GS. TS Trịnh Minh Thụ.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi cho GS. TS Trịnh Minh Thụ (đứng giữa). Ảnh: HG

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi cho GS. TS Trịnh Minh Thụ (đứng giữa). Ảnh: HG

Cùng đó, PGS. TS Nguyễn Cảnh Thái và GS. TS Nguyễn Trung Việt tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng.

PGS. TS Nguyễn Cảnh Thái và GS. TS Nguyễn Trung Việt tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng. Ảnh: HG

PGS. TS Nguyễn Cảnh Thái và GS. TS Nguyễn Trung Việt tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng. Ảnh: HG

Thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chúc mừng các thầy, cô là thành viên Hội đồng trường đại học Thủy lợi khóa IV. Thứ trưởng cũng chúc mừng GS.TS Nguyễn Quang Kim được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng trường, GS. TS Trịnh Minh Thụ tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng trường.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Đại học Thủy lợi là một trường đầu ngành trong lĩnh vực thủy lợi cũng như 1 số lĩnh vực khác. Với trên 60 năm truyền thống xây dựng, nhà trường đã luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có rất nhiều thành tích trong đào tạo nguồn nhân lực trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chúc mừng các thầy, cô là thành viên Hội đồng trường đại học Thủy lợi khóa IV. Ảnh: HG

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chúc mừng các thầy, cô là thành viên Hội đồng trường đại học Thủy lợi khóa IV. Ảnh: HG

Cùng đó, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ghi nhận, tri ân các thế hệ thành viên Hội đồng trường cũng như Ban giám hiệu và tất cả các thầy cô. Thứ trưởng tin tưởng Hội đồng trường, Ban Giám hiệu sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa trường vượt qua khó khăn và sẽ giữ được thương hiệu, vị thế của trường, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành, cho đất nước…

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

4 xe đầu kéo bốc cháy trong bãi

BÌNH ĐỊNH 4 xe đầu kéo đang đậu tại bãi xe nằm trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm