| Hotline: 0983.970.780

Ông Zelensky từ chối xin lỗi ông Trump, đề nghị ký thỏa thuận khoáng sản

Thứ Tư 05/03/2025 , 08:23 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ sau cuộc họp thất bại tại Nhà Trắng hôm 28/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn của Fox News. Ảnh: Getty.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn của Fox News. Ảnh: Getty.

Ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mâu thuẫn với nhau về một lệnh ngừng bắn tiềm năng trong cuộc xung đột Ukraine, đảm bảo an ninh và thỏa thuận khoáng sản trong nhiều tuần. Hôm 28/2, xung dột này lên đến đỉnh điểm trong cuộc khẩu chiến giữa nhà lãnh đạo Ukraine, ông Trump, và Phó Tổng thống J.D. Vance tại Phòng Bầu dục.

"Đã đến lúc làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn", ông nói, đồng thời thêm rằng "Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận về khoáng sản bất cứ lúc nào và theo bất kỳ hình thức nào".

Kiev sẵn sàng hợp tác để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, bắt đầu bằng việc thả tù nhân ngay lập tức và ngừng bắn ngay lập tức với "lệnh cấm phóng tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự khác", ông Zelensky nói.

Ông cho rằng cuộc cãi vã tuần trước là "đáng tiếc", nhưng không xin lỗi.

Thỏa thuận khoáng sản sẽ không được thảo luận cho đến khi nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra lời xin lỗi chính thức, Fox News đưa tin hôm 3/2, trích dẫn một quan chức cấp cao của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối trực tiếp xin lỗi về cuộc họp gây tranh cãi tại Nhà Trắng khi bị nhà báo Bret Baier của Fox gây áp lực trong một cuộc phỏng vấn ngay sau đó.

Vào ngày diễn ra cuộc gặp đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Zelensky cần phải sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trước khi được chào đón trở lại.

Trong khi đó, Washington đã đình chỉ tất cả viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin hôm 4/3, trích dẫn một quan chức Nhà Trắng giấu tên.

"Chúng tôi đang tạm dừng và xem xét lại các khoản viện trợ của mình để đảm bảo rằng điều này đang đóng góp vào một giải pháp hòa bình", tuyên bố cho biết.

Việc ngăn chặn dòng vũ khí của Mỹ đến Ukraine "có lẽ là giải pháp tốt nhất cho hòa bình", khi Washington hiện là nước viện trợ quân sự lớn nhất của Kiev, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 4/3.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh sự cởi mở của mình đối với các cuộc đàm phán ngừng bắn, trong khi Kiev đã cấm các cuộc đàm phán từ đầu trong cuộc xung đột. Nga yêu cầu Ukraine phi quân sự hóa, giữ trung lập và công nhận "lãnh thổ thực tế trên thực địa". Moscow cũng nhấn mạnh rằng họ phản đối bất kỳ sự hiện diện nào của NATO ở Ukraine, bao gồm cả dưới vỏ bọc lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia thành viên của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Bình luận mới nhất