| Hotline: 0983.970.780

Pep Guardiola quyết không rời bỏ Man City

Thứ Năm 20/02/2020 , 08:43 (GMT+7)

Pep Guardiola thêm một lần nữa khẳng định không có chuyện ông chia tay Man City vì đội bóng không được tham dự Cúp Châu Âu trong mùa giải mới.

Pep Guardiola sẽ ở lại Man City mùa tới. 

Pep Guardiola sẽ ở lại Man City mùa tới. 

Man City vi phạm luật công bằng tài chính và chính thức nhận phán quyết bị cấm chơi tại Cúp Châu Âu trong vòng 2 mùa giải. Những tưởng, chiến lược gia nổi tiếng Pep Guardiola sẽ bận tậm về điều này và rời bỏ CLB nhưng mới đây, ông đã khẳng định tình yêu với đội bóng: 

"Man City có 100% sự tin tưởng của tôi. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ những gì CLB đã nói và đã làm. Họ thành thật với tôi về tất cả mọi thứ, bao gồm cả lý do vì sao Man City lại rơi vào tình cảnh hiện tại. 

Việc cần làm với cả đội lúc này là phải lạc quan và tiếp tục chiến đấu. Nếu giành vé dự Champions League thì mùa tới chúng tôi sẽ lại có mặt ở sân chơi này" - ông thầy người Tây Ban Nha trả lời báo chí sau trận thắng West Ham rạng sáng ngày 20/2. 

HLV Pep Guardiola sau đó đã nói rằng ông không bao giờ rời khỏi Man City dẫu cho đội bóng rơi  vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào trừ khi BLĐ sa thải: 

"Điều đó chỉ xảy ra nếu BLĐ Man City sa thải tôi. Khi viễn cảnh trên xảy ra thì tôi sẽ phải ra đi chứ không còn sự lựa chọn nào khác".

"Tôi yêu Man City và cuộc sống ở đây nên chẳng có lý do gì để phải thay đổi CLB cả. Nói tóm lại, kế hoạch của tôi là ở lại, tập trung làm tốt công việc của mình để cố gắng giúp Man City giành càng nhiều chiến thắng càng tốt. Tôi còn hợp đồng với Man City và chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để đền đáp lại sự nhiệt tình của tất cả những ai ủng hộ đội bóng" - ông chốt lại. 

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm