| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Ban hành Chương trình hành động về phát triển kinh tế biển

Thứ Ba 26/03/2019 , 09:01 (GMT+7)

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành công các ngành kinh tế biển...

Sáng 25/3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành công các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và cách ngành kinh tế biển mới, và khai thác các tài nguyên, khoáng sản biển khác.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thu hút phát triển đồng bộ các khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển. Khu kinh tế biển được xác định đóng vai trò chủ đạo trong phát triển và gắn kết với các địa phương; hoàn thiện hạ tầng theo hướng tiếp cận mô hình sinh thái.

Các khâu đột phá được Tỉnh ủy Phú Yên xác định gồm: Hoàn thiện chính sách phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển mô hình tăng trưởng xanh; phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển có chất lượng cao; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, kết nối chiến lược theo các trục Bắc-Nam, Đông-Tây giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Để thực hiện thành công chương trình hành động này, tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện các giải pháp chủ yếu, như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; xây dựng kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển KH- CN và tăng cường điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển.

Phú Yên có chiều dài bờ biển gần 190km với 4 địa phương có biển là TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu, huyện Tuy An và Đông Hòa. Dọc tuyến ven biển có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tỉnh cũng nổi tiếng với nghề câu cá ngừ đại dương, nuôi tôm hùm.

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.