| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên, Khánh Hòa: Tổng thiệt hại hơn 23 tỷ đồng do bão số 6

Thứ Ba 12/11/2019 , 15:02 (GMT+7)

Bão số 6 đổ bộ 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào tối 10/11 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, 2 tỉnh này mất hơn 23 tỷ đồng.  

Hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa bị thiệt hại do bão số 6 với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Ngày 12/11, Sở NN-PTNT Phú Yên có báo cáo thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11/11.

Theo đó, tổng thiệt hại tỉnh này ước tính hơn 11,8 tỷ đồng. Cụ thể, có 10 nhà ở bị sập đổ, hư hỏng (7 nhà trên 70%, 2 nhà thiệt hại từ 50 - 70%, 1 nhà thiệt hại từ 30-50%); 12 nhà bị ngập nước từ 0,5 - 1 m.

Về nông, lâm nghiệp có 270 ha hoa màu (Tuy An) và hơn 51 ha sắn, mía (Sơn Hòa) bị ngập, ngã đổ; 200 ha cây lâm nghiệp và 111 cây xanh đô thị bị ngã đổ. Các tuyến tỉnh lộ mặt đường và nền đường đất đá xói lở, bồi lấp mái; các tuyến khác bị sạt lở đất, đá khoảng 76m3; tuyến giao thông nông thôn sạt lở, bồi lấp, hư hỏng khoảng 1.118 m3 đất….

Còn theo BCH PCTT-TKCN Khánh Hòa, tính đến 14 giờ, ngày 11/11, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 11,5 tỷ đồng. Trong đó, có 1 nhà vách đất tại xã Vạn Long (Vạn Ninh) bị sập hoàn toàn; 2 nhà tại xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh) bị tốc mái. Về thủy lợi, hơn 560m kênh mương bị gãy đổ, sạt lở khoảng 850m3 đất bờ sông, bờ suối và sập 1 cống tràn.

Về nông nghiệp, hơn 930 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, tập trung tại huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa và Khánh Vĩnh. Về thủy sản, 10 bè nuôi trồng thủy sản, khoảng 8,5 đìa nuôi tôm, cá, ốc hương bị sạt lở… 4 chiếc, trong đó 3 chiếc bị chìm, tổng trị giá ước 300 triệu.

Về giao thông, hơn 2.700 m3 đất đá tràn lấp mặt đường, cống rãnh trên QL 26, Ql 27C và Tỉnh lộ 1B…

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 10/11, bão số 6 đã đổ bộ vào khu vực ven biển Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.