| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình di dời gần 37.000 người dân để ứng phó với bão số 13

Chủ Nhật 15/11/2020 , 06:20 (GMT+7)

Trước cơn bão số 13, Quảng Bình đã quyết liệt triển khai những phương án phòng chống. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc di dời người dân đến nơi an toàn.

Việc di dời dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn đang được triển khai quyết liệt. Ảnh: Đ. Thành

Việc di dời dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn đang được triển khai quyết liệt. Ảnh: Đ. Thành

Đến chiều tối 14/11, Quảng Bình đã di dời gần 37.000 người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: “Theo kế hoạch để ứng phó với bão số 13, toàn tỉnh sẽ di dời hơn 24.300 hộ dân với khoảng 90.800 khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn”.

Hiện, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện di dời được 11.100 hộ/gần 37.000.  Nhiệm vụ cấp bách cho các địa phương là phải nhanh chóng di dời 876 hộ/3.426 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh…

Phụ nữ và trẻ em ở vùng có nguy cơ cao đã được đưa đến khu vực an toàn để tránh trú bão. Ảnh: Đ.Thành.

Phụ nữ và trẻ em ở vùng có nguy cơ cao đã được đưa đến khu vực an toàn để tránh trú bão. Ảnh: Đ.Thành.

Theo ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẩn trương di dời  34 hộ/128 khẩu ở bản Sắt (xã Trường Sơn) đến nơi an toàn.

“Vì tại bản Sắt, chúng tôi đã phát hiện có 5 điểm sạt lỡ núi sát nơi ở của bà con dân bản. Vì vậy, việc di dời bà con đến nơi an toàn phải thực hiện khẩn cấp”, ông Đông nói.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp nhân dân chằng néo nhà cửa. Ảnh: Đ.T.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp nhân dân chằng néo nhà cửa. Ảnh: Đ.T.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trong ứng phó với bão phải ưu tiên hàng đầu việc thực hiện tốt nhất công tác đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân.

“Các lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần (bao gồm cả lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, các đội xung kích phòng chống thiên tai…) về các địa bàn xung yếu sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn”, ông Quang nhấn mạnh thêm.

Giúp dân chằng néo nhà cửa. Ảnh: Đ.T

Giúp dân chằng néo nhà cửa. Ảnh: Đ.T

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình điều động 100% quân số để khẩn trương và gấp rút triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: “Các cán bộ, chiến sỹ đã hỗ trợ chằng chống bão cho trên 300 nhà dân và sắp xếp neo đậu cho gần 2.200 tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn”.

Tàu thuyền đều đã vào các khu neo đậu an toàn để tránh trú bão. Ảnh: Đ.T.

Tàu thuyền đều đã vào các khu neo đậu an toàn để tránh trú bão. Ảnh: Đ.T.

Trên tuyến biển, nhiệm vụ phòng chống báo số 13 cũng đã được khẩn trương thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) cho hay, lực lượng xung kích ở các thôn đã đến từng nhà dân để động viên, bà con đi đến nơi an toàn.

“Các lực lượng đã hỗ trợ 92 hộ dân với 282 khẩu đến nơi trú ẩn tại các nhà kiên cố. Ngoài ra các lực lượng tham gia chuyển 776 thuyền bơ na là tài sản lớn nhất của ngư dân đến nơi an toàn”, ông Hiền cho biết.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm