| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải cùng Son Heung-min tranh giải Cầu thủ xuất sắc châu Á

Thứ Ba 18/12/2018 , 20:32 (GMT+7)

Tiền vệ của Việt Nam nằm trong danh sách 24 ứng viên được Fox Sports Asia công bố hôm nay 18/12.

Quang Hải ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Philippines ở AFF Cup 2018 vừa qua. Ảnh: Đức Đồng.

Quang Hải đã có một năm thi đấu thành công rực rỡ. Mới nhất, anh cùng đội tuyệt Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - nơi anh còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc. Trước đó, tiền vệ 21 tuổi đã ghi năm bàn giúp Việt Nam vào chơi chung kết U23 châu Á hồi tháng 1, góp công đưa đội Olympic vào bán kết Asiad và vô địch V-League cùng CLB Hà Nội.

Những thành tích này giúp Quang Hải lọt vào danh sách 24 ứng viên tranh giải Cầu thủ hay nhất châu Á do Fox Sports Asia và Titan Sports phối hợp tổ chức. Hồi tuần trước đã có những tin đồn, nhưng chưa có nguồn nào xác thực. 

Cơ chế bầu chọn của giải tương tự cách làm của tạp chí France Football với Quả Bóng Vàng. Tức là, nó được quyết định bởi phiếu bầu của các nhà báo từ hơn 40 liên đoàn thành viên của châu Á cũng như một số chuyên gia châu Âu am hiểu bóng đá châu Á. Kết quả sẽ được công bố vào tuần cuối cùng của tháng 12.

Son Heung-min đi bóng trước sự truy cản của thủ môn Bùi Tiến Dũng tại Asiad 2018. Ảnh: Lâm Thỏa.

Bên cạnh Quang Hải, Đông Nam Á còn một ứng viên nữa: thủ thành Neil Etheridge đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Thủ môn Philippines góp công lớn vào chiến tích thăng hạng của Cardiff City nhưng không đóng góp nhiều cho đội tuyển ở AFF Cup vừa qua. Etheridge phải trở về Anh thi đấu cho Cardiff sau khi ra sân từ ghế dự bị một trận duy nhất cho Philippines.

Nhật Bản là quốc gia có nhiều cầu thủ nhất tranh danh hiệu, với năm người. Đây là điều không bất ngờ bởi đây là đại diện duy nhất châu lục vượt qua vòng bảng ở sân chơi World Cup 2018. Bên cạnh đó, tại đấu trường danh giá cấp CLB là AFC Champions League, Kashima Antlers tiếp tục làm rạng danh nhật Bản khi nâng Cup vô địch vào tháng 11 vừa qua.

Tuy nhiên, ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay là tiền đạo Son Heung-min của Hàn Quốc. Chân sút này ghi hai bàn ở World Cup 2018, trong đó có bàn ấn định chiến thắng lịch sử 2-0 trước tuyển Đức. Ở Asiad, Son tiếp tục tỏa sáng để đưa Hàn Quốc tới tấm HC vàng. Ở cấp độ CLB, tiền đạo 26 tuổi đang cạnh tranh trên đỉnh cao khi cùng Tottenham chinh chiến tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Hàn Quốc cũng là quốc gia có số ứng viên tranh giải nhiều thứ hai với bốn người. Hai ứng viên có quốc tịch không thuộc châu Á là tiền đạo Thụy Điển Marcus Berg (CLB Al Ain) và tiền vệ Brazil Serginho (Kashima Antlers).

Thiếu vắng đáng kể nhất có lẽ là Chanathip Songkrasin - cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái Lan". Mùa vừa qua, anh đã ghi 9 bàn sau 31 trận, giúp Consadole Sapporo về thứ 4 tại J-League của Nhật Bản.

Danh sách đề cử 

1. Akram Afif (CLB Al Sadd, quốc tịch Qatar)

2. Alireza Beiranvand (Persepolis, Iran)

3. Marcus Berg (Al Ain, Thụy Điển)

4. Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Algeria)

5. Sunil Chhetri (Bengaluru, Ấn Độ)

6. Neil Etheridge (Cardiff City, Philippines)

7. Salman Al Faraj (Al Hilal, Saudi Arabia)

8. Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt, Nhật Bản)

9. Abdelkarim Hassan (Al Sadd, Qatar)

10. Hwang Ui-jo (Gamba Osaka, Hàn Quốc)

11. Takashi Inui (Eibar/Real Betis, Nhật Bản)

12. Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/Brighton & Hove Albion, Iran)

13. Cho Hyun-woo (Daegu, Hàn Quốc)

14. Valery Kichin (Yenisey, Kyrgyzstan)

15. Kwoun Sun-tae (Kashima Antlers, Hàn Quốc)

16. Aaron Mooy (Huddersfield Town, Australia)

17. Nguyễn Quang Hải (Hà Nội, Việt Nam)

18. Yuya Osako (Koln/Werder Bremen, Nhật Bản)

19. Matthew Ryan (Brighton & Hove Albion, Australia)

20. Serginho (America Mineiro/Kashima Antlers, Brazil)

21. Gen Shoji (Kashima Antlers, Nhật Bản)

22. Son Heung-min (Tottenham Hotspur, Hàn Quốc)

23. Yuma Suzuki (Kashima Antlers, Nhật Bản)

24. Wu Lei (Shanghai SIPG, Trung Quốc)

(VnExpress)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm