| Hotline: 0983.970.780

Rashford và Greenwood lập công, Man United ngược dòng hạ Brighton

Thứ Hai 05/04/2021 , 09:16 (GMT+7)

Man United có một trận đấu khó khăn trước Brighton và suýt chút nữa phải nhận thất bại nếu như không có màn tỏa sáng của Rashford và Greenwood.

Danny Welbeck mở tỷ số sớm. Ảnh: Dailymail.

Danny Welbeck mở tỷ số sớm. Ảnh: Dailymail.

Trận đấu với Brighton được dự đoán là dễ dàng cho Man United khi đội chủ sân Old Trafford đang có phong độ tốt và được thi đấu trên sân nhà. 

Hy vọng chiến thắng của Quỷ đỏ còn được củng cố hơn khi bộ đôi Mason Greenwood và Marcus Rashford có thể trở lại sát cánh cùng Edinson Cavani trên hàng công. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mike Dean, Man United dồn lên tấn công. Sự chủ động của Quỷ đỏ mang lại cho họ một số cơ hội, đặc biệt là cú đá chệch cột dọc của Mason Greenwood nhưng Brighton vẫn biết cách hóa giải. 

Phút 13, Brighton bất ngờ vươn lên dẫn trước dù đang thi đấu khá lép vế. Đây là một sai lầm của Paul Pogba khi cầu thủ người Pháp thực hiện một đường chuyền khá vô trách nhiệm. Bóng được chuyền vào trong cho Danny Welbeck - cựu tiền đạo của Man United và cầu thủ này mất tới 2 nhịp dứt điểm để đánh bại Dean Henderson, mang về bàn mở tỷ số của trận đấu. 

Đây đã là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Welbeck làm tung mành lưới đội bóng cũ - "thành tích" chưa từng có một cựu Quỷ đỏ nào làm được trong lịch sử Premier League.

Bị thua sớm, Man United nỗ lực lên bóng nhưng trong một ngày hàng thủ của Brighton làm việc quá tốt, Quỷ đỏ thậm chí còn không có một cú đá nào trúng đích trong suốt 45 phút đầu tiên. 

Bước sang hiệp 2, Man United đẩy nhanh nhịp độ trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Paul Pogba được đẩy lên cao hơn nhằm tăng cường khả năng không chiến của đội chủ nhà. 

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn rất bế tắc với đội chủ nhà. Phút 52, họ mới có được tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên và nó thuộc về Marcus Rashford với một pha sút bóng nửa nảy khó chịu từ cự li khoảng 30m và thủ môn Sanchez ôm gọn bóng. 

Rashford gỡ hòa cho Man United. Ảnh: Dailymail.

Rashford gỡ hòa cho Man United. Ảnh: Dailymail.

Những tín hiệu tích cực đến với Man United từ những tình huống lên bóng và sau đó, họ cũng sớm có bàn thắng gỡ hòa. Phút 62, Marcus Rashford thoát xuống bên hành lang cánh trái sau đường chuyền của Bruno Fernandes và anh dứt điểm thành bàn từ cú đá chéo góc. 

Sau đó, áp lực được tạo ra cực lớn về phía khung thành của Brighton. Và Man United cũng có được điều mình cần ở phút 83. Vẫn tiếp tục là Bruno Fernandes với một đường chuyền khó chịu vào trong từ cánh trái cho Paul Pogba băng xuống dứt điểm hụt nhưng bóng lại vô tình đến với cái đầu của Mason Greenwood. Cú lắc đầu cận thành của sao trẻ này đã giúp Quỷ đỏ có bàn thắng thứ hai. 

Mason Greenwood mang về chiến thắng cho Man United. Ảnh: Dailymail.

Mason Greenwood mang về chiến thắng cho Man United. Ảnh: Dailymail.

Những phút sau đó, Man United chủ động chơi chậm, bảo toàn tỷ số trong khi Brighton dồn lên nhưng đã quá muộn. Thắng trận 2-1, Man United vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm với lối chơi tấn công của mình. 

>>> Xem thêm: Man United sẵn sàng thay thế David De Gea vào cuối mùa

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm