| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo chẳng lo lắng dù đang tịt ngòi

Thứ Tư 12/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Kể từ khi bắt đầu con đường trở thành siêu sao trong mùa 2006-07, chân sút người Bồ Đào Nha có quãng chờ lâu nhất là 5 trận để tìm thấy pha lập công đầu tiên.

13-00-29_ronldo
Ronaldo tỏ ra thoải mái dù chưa ghi bàn chính thức nào cho Juventus

“Kỷ lục” ấy đến ở mùa 2007-08. Sau vòng đầu tiên tịt ngòi, Ronaldo nhận thẻ đỏ trong lượt đấu thứ hai khi Man Utd bị Portsmouth cầm hoà 1-1. Phải đến trận đấu thứ năm ở Ngoại hạng Anh mùa đó, CR7 mới khai hoả. Dù vậy, pha lập công ấy rất quan trọng. Nó giúp “Quỷ đỏ” giành 3 điểm trên sân của Birmingham, đồng thời trở lại mạnh mẽ với cuộc đua vô địch. Với cá nhân Ronaldo, anh không thể ngừng ghi bàn sau vòng đấu này, trước khi giành Chiếc giày vàng châu Âu vào cuối mùa.

Tại Real Madrid, Ronaldo luôn khởi đầu mạnh mẽ. Ngay cả mùa năm ngoái, mùa giải cựu cầu thủ Man Utd khởi động chậm chạp nhất trong nhiều năm gần đây, anh cũng chỉ cần tới trận thứ tư để lập công. Đó cũng là một bàn rất quan trọng. Chủ nhân 5 Quả bóng vàng ấn định chiến thắng 2-1 vào phút cuối. Điều đáng nói, phong độ ghi bàn của Ronaldo chưa khởi sắc ngay sau khi thông nòng. Mãi tới giai đoạn lượt về, siêu sao 33 tuổi mới bùng nổ, góp công lớn trong chức vô địch Champions League năm thứ ba liên tiếp của Real.

Những ngôi sao hàng đầu luôn biết cách lên tiếng đúng lúc, và Ronaldo đương nhiên nằm trong số đó. Thay vì ghi những bàn vô thưởng vô phạt, tân binh của Juventus biết cách ưu tiên cho chất lượng. Mùa 2007-08 kể trên, Ronaldo là người ghi bàn quyết định giúp Man Utd loại Lyon ở vòng 1/8 Champios League. Cũng chính anh mở tỷ số, giúp “Quỷ đỏ” hạ Roma 2-0 ngay trên sân khách ở tứ kết lượt đi, đồng thời xé lứoi Chelsea ở trận chung kết cuối mùa. Mùa 2017-18 gần nhất, một tay Ronaldo tiễn Juventus rời giải, trong đó có pha tung móc được bình chọn là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử Champions League.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho Ronaldo, khi số trận tịt ngòi trong màu áo Juventus của anh ở Serie A đã nằm ở con số 3. Nhưng sự thật là chẳng có áp lực nào dành cho CR7. Anh vẫn thoải mái đi nghỉ cùng bạn gái, đăng ảnh lên mạng xã hội, thư giãn khỏi các trận đấu của Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League để chuẩn bị trở lại.

Thiếu Ronaldo, Real, Juventus vẫn sống khoẻ và ghi bàn ầm ầm. Nhưng với một chân sút ở tuổi 33, kinh nghiệm và tố chất ngôi sao ở những trận cầu lớn mới là thứ đáng để quan tâm. Đội bóng Italia đâu cần bỏ 100 triệu euro để rước về một tay săn bàn kiểu “vua xứ mù”. Cái họ cần là Champions League, mà điều ấy vốn được Ronaldo lên lịch hẹn vào năm 2019 rồi.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm