| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo: 'Chỉ những kẻ ganh ghét mới chỉ trích tôi'

Thứ Ba 31/05/2016 , 09:00 (GMT+7)

Ngôi sao người Bồ Đào Nha phản bác những hoài nghi về khả năng của anh sau khi góp công đưa Real Madrid vô địch Champions League.

Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả đá luân lưu quyết định mang chiến thắng về cho đội nhà trong trận chung kết với kình địch Atletico. Tiền đạo 31 tuổi bị chỉ trích vì chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, Ronaldo bảo anh không bận tâm về chuyện đó.

"Mùa giải này, tôi lại đứng số một trong đội, về số phút ra sân. Tôi chơi hơn 4.000 phút. Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Nó cho thấy tôi vẫn ổn, duy trì thể trạng và tinh thần tốt. Tôi lại là vua phá lưới của giải này lần nữa (16 bàn). Nếu bạn hỏi tôi có thấy mệt không, dĩ nhiên, đôi chân tôi đã chạy chừng ấy phút cơ mà. Nhưng tôi vẫn ở đó, luôn ở đó. Tôi cho đội bóng thấy sự hiện diện cả lúc vui cũng như khi buồn. Đó là điều khiến tôi tự hào", chân sút ghi 51 bàn cho Real ở mùa giải vừa qua chia sẻ.

ronaldo-chi-nhung-ke-ganh-ghet-moi-chi-trich-toi
Ronaldo cho rằng thành công của anh là không thể phủ nhận. Ảnh: Reuters.


Ronaldo còn hai năm hợp đồng nữa với Real và gần đây bày tỏ mong muốn sẽ giải nghệ tại sân Bernabeu. Tuần trước, cựu cầu thủ Man Utd nhắc khéo Real đề nghị gia hạn hợp đồng với anh.

"Màn trình diễn của tôi trong trận chung kết có thể không phải là tốt nhất nhưng có ai tỏa sáng không? Không ai cả. Thế nên, điều đó rất khó. Trận đấu diễn ra vào cuối mùa giải, đôi chân bạn không còn sức như hồi đầu mùa nữa, nhưng tôi đã làm hết sức, tôi chạy và chúng tôi thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Giành danh hiệu Champions League thứ ba là điều không thể tin được", Ronaldo nhấn mạnh.

Tiền đạo 31 tuổi sẽ có sáu ngày nghỉ trước khi tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho Euro 2016, do đó, anh sẽ lỡ trận giao hữu với đội tuyển Anh. Ronaldo cho rằng đất nước tự hào về thành tích ở cấp CLB của anh, người Bồ Đào Nha duy nhất ba lần vô địch Champions League.

"Chỉ có những kẻ ganh ghét mới phủ nhận thành công của tôi. Nhưng tôi không bận tâm về chuyện đó. Tôi luôn giữ lại những người yêu thương mình. Danh hiệu Champions League này là dành cho họ, những người luôn ủng hộ tôi, ở Bồ Đào Nha cũng như trên toàn thế giới", anh nói.

(Vnexpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm