| Hotline: 0983.970.780

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Thứ Hai 18/03/2024 , 08:37 (GMT+7)

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

Kết quả bóng đá Man United vs Liverpool

Man United được thi đấu trên sân nhà và họ thể hiện sự tự tin lớn trước đại kình địch. Thậm chí trong những phút đầu tiên, Quỷ đỏ cầm bóng nhiều hơn. Khả năng điều tiết lối chơi và cầm bóng tốt của Kobbie Mainoo giúp tuyến giữa của Man United chơi lấn lướt. 

Scott McTominay mở tỷ số cho Man United. Ảnh: Dailymail.

Scott McTominay mở tỷ số cho Man United. Ảnh: Dailymail.

Đoàn quân của HLV Erik ten Hag cũng là đội bóng mở tỷ số của trận đấu từ sớm. Phút thứ 10, trong một tình huống xuống bóng bên cánh trái, Marcus Rashford phối hợp với Alejandro Garnacho để tiền vệ người Argentina dứt điểm và thủ môn Caoimhin Kelleher đẩy bóng ra vào chân của Scott McTominay. Pha dứt điểm cận thành của tiền vệ người Scotland mở điểm cho Quỷ đỏ. 

Những phút sau đó, Man United vẫn duy trì khả năng kiểm soát trận đấu đáng kinh ngạc khi họ khiến cho các cầu thủ tấn công như Mohamed Salah, Darwin Nunez hay Luiz Diaz phải câm lặng. 

Trận đấu giữa Man United vs Liverpool trôi dần về những phút cuối của hiệp 1 và những tưởng, Quỷ đỏ sẽ có thể giữ được lợi thế của mình. Nhưng không, Man United bất ngờ để Liverpool ghi liền 2 bàn thắng. 

Đầu tiên là pha dứt điểm của Alexis Mac Allister từ ngoài vòng cấm ở phút thi đấu thứ 44. Bóng đập chân của Kobbie Mainoo và khiến cho thủ môn Andre Onana không thể cứu thua. 

Liverpool ghi liền 2 bàn trong hiệp 1. Ảnh: Dailymail.

Liverpool ghi liền 2 bàn trong hiệp 1. Ảnh: Dailymail.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 phút sau, Bruno Fernandes để mất bóng nguy hiểm bên cánh trái dẫn đến tình huống dứt điểm của Darwin Nunez và Andre Onana đẩy bóng ra. Tuy nhiên, Mohamed Salah có mặt đúng lúc đúng chỗ để mang về bàn thứ dẫn trước cho Lữ đoàn đỏ. 

Hiệp 2 trận Man United vs Liverpool diễn ra trong sự khẩn trương của đội chủ nhà khi họ bất ngờ bị đối thủ Liverpool dẫn trước. Các tình huống lên bóng của Quỷ đỏ gặp nhiều bế tắc trước sự chắc chắn và điềm tĩnh của hàng thủ được chỉ huy bởi Virgil Van Dijk. 

Phải chờ đến phút 87, tỷ số của trận đấu mới được san bằng. Bước ngoặt đến với tình huống xử lý gọn gàng trong vòng cấm và dứt điểm bằng chân không thuận của cầu thủ vào sân thay người Antony. Bóng nhẹ nhàng lăn vào lưới trước sự ngỡ ngang của thủ môn Caoimhin Kelleher. 

Bàn thắng này khiến trận đấu giữa Man United vs Liverpool phải bước vào hiệp phụ. Và một lần nữa, Liverpool vượt lên với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Harvey Elliott. 

Những tưởng Man United đã phải chấp nhận một trận thua. Thế nhưng, mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Sang hiệp phụ thứ 2, Quỷ đỏ gỡ hoà ở phút 112 với một bàn thắng đến từ Marcus Rashford sau pha cướp bóng từ giữa sân của Amad Diallo.

Amad Diallo ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Amad Diallo ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sau đó trở thành người hùng của trận đấu khi anh cướp bóng từ chân Harvey Elliott và cũng chính anh phối hợp với Alejandro Garnacho để rồi tự mình dứt điểm tung lưới Caoimhin Kelleher trong pha bóng đối mặt. Đây là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu giúp Man United giành vé vào Bán kết cúp FA một cách đầy nghẹt thở. 

Chung cuộc Man United vs Liverpool: 4-3 

>>> Xem thêm: Trực tiếp West Ham vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh trên On Football ngày 17/3/2024

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm