| Hotline: 0983.970.780

Sẵn sàng cho Festival hoa Sa Đéc lần thứ nhất

Thứ Ba 26/12/2023 , 11:12 (GMT+7)

ĐỒNG THÁP Còn gần 1 tuần nữa Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ I chính thức diễn ra, nhiều nhà vườn đã xử lý hoa ra sớm, chất lượng mang đến vẻ đẹp rực rỡ.

Làng hoa Sa Đéc đã hơn trăm tuổi ở Đồng Tháp đang chuẩn bị sẵn sàng cho Festival hoa - kiểng lần thứ I năm 2023, với chủ đề 'Tình đất - Tình hoa' khai mạc từ ngày 30/12 đến 5/1/2024. Hiện nay, các công trình, tiểu cảnh, không gian hoa đã sẵn sàng để người dân và du khách đến với festival.

Làng hoa Sa Đéc đã hơn trăm tuổi ở Đồng Tháp đang chuẩn bị sẵn sàng cho Festival hoa - kiểng lần thứ I năm 2023, với chủ đề “Tình đất - Tình hoa” khai mạc từ ngày 30/12 đến 5/1/2024. Hiện nay, các công trình, tiểu cảnh, không gian hoa đã sẵn sàng để người dân và du khách đến với festival.

Trước thềm Festival lần đầu được tổ chức tại làng hoa Sa Đéc, từ những mảnh vườn, ruộng hoa của người nông dân đến các khu, điểm du lịch và từng tuyến đường, ngõ nhỏ cũng đầu tư chỉnh trang mang đến không khí rộn ràng, háo hức. Để đảm bảo số lượng hoa phục vụ cho festival, thành phố Sa Đéc đã đặt hàng nông dân trên 200.000 giỏ hoa các loại. Đến nay, các giỏ hoa sẵn sàng khoe sắc dịp lễ hội.

Trước thềm Festival lần đầu được tổ chức tại làng hoa Sa Đéc, từ những mảnh vườn, ruộng hoa của người nông dân đến các khu, điểm du lịch và từng tuyến đường, ngõ nhỏ cũng đầu tư chỉnh trang mang đến không khí rộn ràng, háo hức. Để đảm bảo số lượng hoa phục vụ cho festival, thành phố Sa Đéc đã đặt hàng nông dân trên 200.000 giỏ hoa các loại. Đến nay, các giỏ hoa sẵn sàng khoe sắc dịp lễ hội.

Đến với thành phố Sa Đéc những ngày này, ngoài không khí hối hả của vụ hoa Tết, bà con nông dân cũng đang tất bật chăm sóc cho từng chậu hoa, cây kiểng của mình để phục vụ cho Festival hoa - kiểng. Những loại được đặt hàng nhiều là sao nhái, xác pháo, dừa cạn, các loại hoa hồng cùng các loại hoa cúc đặc trưng của Sa Đéc như cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc tiger... Đặc biệt, trong đó có nhiều giống hoa mới như cúc mâm xôi Hàn Quốc. Thay vì màu vàng như cúc mâm xôi truyền thống thì cúc mâm xôi Hàn Quốc sẽ có nhiều màu sắc tươi tắn, rực rỡ như đỏ, hồng, tím, hứa hẹn sẽ tạo nhiều hấp dẫn cho du khách.

Đến với thành phố Sa Đéc những ngày này, ngoài không khí hối hả của vụ hoa Tết, bà con nông dân cũng đang tất bật chăm sóc cho từng chậu hoa, cây kiểng của mình để phục vụ cho Festival hoa - kiểng. Những loại được đặt hàng nhiều là sao nhái, xác pháo, dừa cạn, các loại hoa hồng cùng các loại hoa cúc đặc trưng của Sa Đéc như cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc tiger... Đặc biệt, trong đó có nhiều giống hoa mới như cúc mâm xôi Hàn Quốc. Thay vì màu vàng như cúc mâm xôi truyền thống thì cúc mâm xôi Hàn Quốc sẽ có nhiều màu sắc tươi tắn, rực rỡ như đỏ, hồng, tím, hứa hẹn sẽ tạo nhiều hấp dẫn cho du khách.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết, thông qua festival lần này, Đồng Tháp muốn nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng kết hợp với phát triển du lịch, tạo điều kiện để người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ làng hoa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc, tạo thêm điểm nhấn, sức hút với du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết đến, xuân về.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết, thông qua festival lần này, Đồng Tháp muốn nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng kết hợp với phát triển du lịch, tạo điều kiện để người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ làng hoa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc, tạo thêm điểm nhấn, sức hút với du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết đến, xuân về.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang hối hả, tất bật cho festival hoa - kiểng lần đầu tiên, đem đến mùa xuân cho mọi người. Không khí chuẩn bị mở ra một luồng sinh khí mới cho sự thành công của festival.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang hối hả, tất bật cho festival hoa - kiểng lần đầu tiên, đem đến mùa xuân cho mọi người. Không khí chuẩn bị mở ra một luồng sinh khí mới cho sự thành công của festival.

'Đến với Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần này, người dân, du khách trong nước và quốc tế còn có dịp trải nghiệm 4 tour du lịch 'Theo dấu người tình'; 'Sa Đéc tình đất - tình hoa';  'Vương quốc hoa Sa Đéc - Hành trình di sản xanh' và tour 'Sa Đéc - Không gian văn hóa Phật giáo giữa lòng đô thị cổ'. Các tour du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề thủ công, di sản văn hóa đặc trưng tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị bên những làng quê yên bình, khám phá các làng nghề truyền thống trăm tuổi hay những di tích mang đậm dấu ấn thời gian', bà Huỳnh Thị Hoài Thu kỳ vọng.

“Đến với Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần này, người dân, du khách trong nước và quốc tế còn có dịp trải nghiệm 4 tour du lịch “Theo dấu người tình”; “Sa Đéc tình đất - tình hoa”;  “Vương quốc hoa Sa Đéc - Hành trình di sản xanh” và tour “Sa Đéc - Không gian văn hóa Phật giáo giữa lòng đô thị cổ”. Các tour du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề thủ công, di sản văn hóa đặc trưng tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị bên những làng quê yên bình, khám phá các làng nghề truyền thống trăm tuổi hay những di tích mang đậm dấu ấn thời gian”, bà Huỳnh Thị Hoài Thu kỳ vọng.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức Festival hoa - kiểng Sa Đéc với mong muốn phát huy truyền thống của làng hoa hơn 100 năm tuổi cũng như tôn vinh giá trị văn hóa, con người Sa Đéc. Nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc cũng chính là nét đặc trưng của người dân Đồng Tháp, khi mỗi người nông dân đều tâm huyết với nghề như là một nghệ nhân nhằm tạo nên giá trị riêng cho Đồng Tháp. 

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức Festival hoa - kiểng Sa Đéc với mong muốn phát huy truyền thống của làng hoa hơn 100 năm tuổi cũng như tôn vinh giá trị văn hóa, con người Sa Đéc. Nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc cũng chính là nét đặc trưng của người dân Đồng Tháp, khi mỗi người nông dân đều tâm huyết với nghề như là một nghệ nhân nhằm tạo nên giá trị riêng cho Đồng Tháp. 

Xem thêm
Tỉnh Thái Bình sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã thành 10 đơn vị

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Thái Bình sẽ sắp xếp, sáp nhập 28 đơn vị hành chính cấp xã về còn 10 đơn vị theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Bình Định phòng chống bão Trà Mi với phương án cấp cao nhất

Lãnh đạo Bình Định yêu cầu kích hoạt phương án phòng chống bão Trà Mi tương ứng với phương án chống bão cấp 4, cấp cao nhất trong phòng chống bão lụt của tỉnh này.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài cuối] Bán tôm cá 'bán' cả câu chuyện sông Đà

Để đảm bảo tính đa mục tiêu của vùng hồ thủy điện, Hòa Bình tập trung khai thác giá trị thương hiệu cá sông Đà, lấy du lịch làm 'đầu kéo' thủy sản lòng hồ.

Bình luận mới nhất