| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX:

Sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu

Thứ Ba 04/12/2018 , 14:14 (GMT+7)

Sáng 4/12, tại TP.HCM đã khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Khóa IX, kỳ họp thứ mười hai, kỳ họp diễn ra trong 4 ngày từ 4-7/12.

14-02-51__dsc7711

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; bà Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu của các bộ ngành trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá cao nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 TPHCM đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tuy nhiên thành phố vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém kéo như cải cách hành chính chưa đồng bộ, còn một vài bộ phận cán bộ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ công vụ; thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp chưa tốt, còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh… Bên cạnh đó, tình trạng chậm khắc phục đã gây thiệt hại khá nhiều về chật chất, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Kỳ họp lần này sẽ tập trung nhiều nội dung quan trọng, như xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp kinh tế - xã hội năm 2019. Quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách TP năm 2019, phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2017.

Đặc biệt quan trọng tại kỳ họp lần này là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu. Qua đó, HĐND TP sẽ chất vấn đối với các vị trí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP, Giám đốc, người đứng đầu các sở, ngành về kết quả thực hiện các lời hứa, giải pháp trong các nghị quyết chất vấn, trả lời chất vấn trong các năm 2016, 2017, 2018… “Yêu cầu các đại biểu công tâm, khách quan, cân nhắc toàn diện trong ghi phiếu tín nhiệm”, Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, năm nay kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn ước tăng 8,3%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra (cùng kỳ tăng 8,25%). Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,1%; khu vực nông nghiệp tăng 6,2%; thuế sản phẩm tăng 8,3%. Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 22,9%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,7%... Cơ cấu kinh tế TP tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh...

Mục tiêu của TP trong năm 2019 là tập trung thực hiện 20 chỉ tiêu, trong đó nổi bật là dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3% - 8,5%; thành lập mới 46.200 doanh nghiệp. Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,7%/năm. Bên cạnh đó, TP tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; tập trung xây dựng Khu đô thị sáng tạo theo kế hoạch đã đề ra.

Với nhiều nội dung quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị đại biểu HĐND TP tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sát với thực tế; phản ánh được toàn diện các vấn đề cử tri quan tâm đến kỳ họp, để kỳ họp có được những quyết định đúng, bám sát với yêu cầu thực tiễn cuộc sống, thể hiện được ý chí, nguyện vọng, kết tinh trí tuệ của nhân dân TP vào trong từng nghị quyết của HĐND Thành phố; góp phần thúc đẩy phát triển thành phố; đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn.

Xem thêm
Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trữ nước sông Hà Thanh, cấp nguồn vùng Nam Phù Mỹ

Với 164 hồ chứa và 31 đập chính trên sông, hệ thống thủy lợi của Bình Định đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những ‘lỗ hổng’ mà tỉnh này đang nỗ lực lấp đầy…

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.