| Hotline: 0983.970.780

Siết chặt an ninh sau vụ 40 người Việt Nam trốn chạy khỏi Casino

Thứ Ba 23/08/2022 , 14:14 (GMT+7)

An Giang Sau sự việc 40 công dân Việt Nam trốn chạy khỏi Casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di để thoát thân và nhập cảnh trái phép qua biên giới về Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (áo xanh bên trái) dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh An Giang đi kiểm tra đột xuất, nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (áo xanh bên trái) dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh An Giang đi kiểm tra đột xuất, nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 23/8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh An Giang đi kiểm tra đột xuất, nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện An Phú…

Sau khi kiểm tra thực địa tình hình trên tuyến biên giới đường thủy, thuộc địa bàn huyện An Phú, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác của tỉnh đã buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện An Phú về công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, hải quan và chính quyền địa phương trong công quản lý biên giới, kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan trong thời gia qua. Đặc biệt, các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện An Phú đã kịp thời ứng xử, xử lý hiệu quả, đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn trước vụ việc 40 công dân Việt Nam trốn khỏi 1 Casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 18/8.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, tình hình tội phạm trên biên giới của tỉnh An Giang nói chung, huyện An Phú nói riêng, nhất là đoạn biên giới có đường sông chung thuộc huyện An Phú ngày càng diễn biến phức tạp. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện An Phú cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu trong chuyến khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú - An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu trong chuyến khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú - An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và huyện An Phú nói riêng, các địa phương trong tỉnh An Giang nói chung tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các ngành chức năng chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống. Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt biên giới; khi phát hiện vi phạm cần phân loại để xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Đối với 40 công dân Việt Nam vượt sông Bình Di nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam ngày 18/8, sau khi hỗ trợ y tế, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đã ổn định về mặt tinh thần. Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát nhân thân, địa chỉ, nguyên nhân xảy ra vụ việc để tiếp tục phối hợp giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm