Sở Tài chính Sơn La đã phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất.
Cụ thể, triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, chủ động tham mưu các cấp, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn.
Nâng cao sự phối hợp giữa các sở, ngành, các huyện, thành phố trong công tác kết nối, khai thác, đối chiếu chéo thông tin chống chuyển giá, trốn thuế. Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, điện tử hóa, kết nối đồng bộ cơ sở thông tin, dữ liệu ngành thuế với hệ thống dữ liệu các cơ quan quản lý nhà nước để tăng cường hiệu quả quản lý nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên và khoáng sản...
Ông Đỗ Thế Hưởng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Sơn La, nhận định, năm 2024, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cơn bão số 2 và số 3 gây ảnh hưởng lớn đến đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng ít nhiều, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng lòng, đoàn kết của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh Sơn La về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.135 tỷ đồng, bằng 100,92% dự toán Trung ương giao và bằng 96,39% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu từ thuế và phí đạt hơn 3.500 tỷ đồng, bằng 108,5% dự toán Bộ Tài chính giao.