| Hotline: 0983.970.780

Mộc Châu chính thức trở thành thị xã, ngày hội lớn của người dân Sơn La

Chủ Nhật 19/01/2025 , 11:23 (GMT+7)

Với nhiều thành quả xuất sắc, Mộc Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV và khu vực dự kiến thành lập phường đủ điều kiện hạ tầng đô thị theo quy định.

 

Tối 18/1, tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mộc Châu tại Quảng trường 8/5. Sau nhiều năm nỗ lực, đô thị Mộc Châu đã hoàn thành xuất sắc 5/5 tiêu chí, 61/63 tiêu chuẩn; đạt 86,6 điểm, vượt 11,6 điểm so với mức tối thiểu. Thành quả này là nền tảng vững chắc để Bộ Xây dựng công nhận Mộc Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV.

 

Bà con từ đến từ khắp các vùng nằm sâu trong núi, vui mừng như trẩy hội. Đây là ngày hội lớn của toàn thể đồng bào ở Mộc Châu. Nhiều người bày tỏ vui mừng vì được trở thành công dân của thị xã, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La giàu mạnh, phát triển bền vững.

 

Tại khu vực triển lãm các gian hàng OCOP, ông Nguyễn Thành Công - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, thưởng trà và trao đổi với các đại biểu. Ông Công là người am hiểu về nông nghiệp, là một trong những lãnh đạo tỉnh luôn sát sao, đồng hành cùng bà con đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển từ sản xuất thông thường sang nông nghiệp hàng hóa.

 

Gian hàng của Công ty Vinatea Mộc Châu giới thiệu các sản phẩm mang tính lịch sử. Năm 1958, chè đã được cán bộ chiến sĩ nông trường quân đội đưa vào trồng thử nghiệm đầu tiên tại cao nguyên Mộc Châu, Sau gần 60 năm, cây chè ở Mộc Châu được phát triển thành vùng nguyên liệu tập trung rộng lớn, với nhiều giống chè năng suất, chất lượng cao.

 

Ngoài đặc sản Mộc Châu, triển lãm cũng giới thiệu các sản phẩm địa phương của tỉnh. Tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La), mật ong được sản xuất từ 100% mật ong thiên nhiên, nguyên chất. Những con ong lấy mật từ những loại cây hoa, cỏ mọc tự nhiên của vùng đất Vân Hồ. Nhờ đó, sản phẩm mang lợi ích tuyệt vời như hỗ trợ sức khỏe như sát khuẩn, bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng, giảm ho, làm dịu vết thương, trở thành niềm tự hào, là “giọt mật” của bà con địa phương.

 

Tại sự kiện, 5 khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách, mang lại những trải nghiệm thú vị cho người tham gia. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch, tạo sản phẩm du lịch hiện đại, mới lạ, nâng cao sức hấp dẫn và thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước đến với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu - Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.

 

Buổi lễ công bố thành lập thị xã Mộc Châu có sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; cùng các lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện Đại sứ quán Lào, Nhật Bản tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mộc Châu cần tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phát huy lợi thế về thiên nhiên, con người, văn hóa để phát triển Mộc Châu thành đô thị du lịch tầm khu vực và quốc tế.

 

Điều kiện tự nhiên ở Mộc Châu thuận lợi để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển đồng bộ với quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu để tạo đà phát triển cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Việc thành lập thị xã Mộc Châu có ý nghĩa quan trọng với định hướng đầu tư, phát triển nông nghiệp của tỉnh. 

Ngư dân trúng mùa ruốc biển đầu năm

Ngư dân trúng mùa ruốc biển đầu năm

Ảnh 14:29

Quảng Ngãi Ruốc biển xuất hiện dày đặc, sau vài giờ ra khơi, các tàu ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi trở về với hàng tạ ruốc cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Vườn cây cảnh trị giá bạc tỷ của lão nông Thanh Hóa

Vườn cây cảnh trị giá bạc tỷ của lão nông Thanh Hóa

Ảnh 15:53

Ông Đào Duy Lộc, thôn Nội Sơn, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) là chủ sở hữu vườn cây cảnh đẹp như cổ tích, trị giá cả chục tỷ đồng.

Làng Bát Tràng, Vạn Phúc gia nhập mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo

Làng Bát Tràng, Vạn Phúc gia nhập mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo

Ảnh 08:37

Tối 14/2 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) diễn ra lễ đón 2 làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc là thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Bánh cốm ngò đặc sản lễ hội tháng Giêng

Bánh cốm ngò đặc sản lễ hội tháng Giêng

Ảnh 16:30

Bình Dương Giữa dòng người náo nức, những quầy bánh cốm ngò được bày bán, mang đến hương vị truyền thống khó quên, đậm chất văn hóa và tinh thần lễ hội Rằm tháng Giêng.

Về nơi mạ khay, máy cấy chạy đầy đường

Về nơi mạ khay, máy cấy chạy đầy đường

Ảnh 16:00

Hải Dương Là địa phương đi đầu trong đẩy mạnh cơ giới hóa của huyện Bình Giang (Hải Dương), đến nay gần như toàn bộ diện tích gieo cấy lúa tại xã Long Xuyên được thực hiện bằng máy.

Xóm 'cà ràng' ngày đêm đỏ lửa

Xóm 'cà ràng' ngày đêm đỏ lửa

Ảnh 10:34

An Giang Hơn 50 năm qua, xóm cà ràng ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân (An Giang) hàng ngày đỏ lửa nung hàng nghìn chiếc cà ràng (bếp lò) mang đi tiêu thụ cả vùng ĐBSCL.

Xem thêm

Bình luận mới nhất