| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn nghiêm trọng: Xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con khiến 3 người tử vong

Thứ Năm 04/06/2020 , 14:10 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khiến khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 4/6, tại km 17+800 thuộc nút giao cắt giữa tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng và đường liên huyện, thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn, sinh năm 1991 trú tại xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn điều khiển đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô tải hiệu Howo BKS 36C -171.15 chở đầy đất đá, do Lương Văn Lâm, sinh năm 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa điều khiển lật nghiêng và đè bẹp.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Cả 4 nạn nhân đều ngồi trên xe ô tô con.

Ngay sau vụ tai nạn, UBND huyện Triệu Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng, Ban An toàn Giao thông tỉnh khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả.

Công an huyện Triệu Sơn cũng tiến hành công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính 3 nạn nhân tử nạn gồm:

1. Lái xe con Lê Ngọc Hoàn, sinh năm 1991, trú tại xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.

2. Bà Lê Thị Binh, sinh năm 1948, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn.

3. Lê Thị Út Huệ, sinh năm 1992, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn.

Bị thương: cháu Đỗ Minh Nhật, sinh năm 2014, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.