| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội bóng đá Thủ đô tại SVĐ Hàng Đẫy:

Tặng 100 quả bóng có chữ ký Quang Hải, Duy Mạnh… cho người hâm mộ

Thứ Tư 30/10/2019 , 10:50 (GMT+7)

Lễ vinh danh thành tích bóng đá Thủ đô với tên gọi “Tự hào Hà Nội, Vinh quang Việt Nam” sẽ được tổ chức từ 16h30 đến 20h ngày 1/11/2019 tới đây tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Ngày hội bóng đá Thủ đô sẽ vinh danh các cầu thủ tài năng của bóng đá Hà Nội - những người đã mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà và bóng đá Thủ đô thời gian qua.

Đây sẽ là một ngày hội của bóng đá Thủ đô với sự tham gia của các cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam và thành phố Hà Nội như: Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung… Chương trình cũng có sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng: Tùng Dương, Tuấn Hưng, Vũ Thắng Lợi…

Ban Tổ chức lễ vinh danh - ngày hội bóng đá Thủ đô cho biết sẽ tặng 100 quả bóng đá có chữ ký các cầu thủ nổi tiếng của CLB Hà Nội cho người hâm mộ Thủ đô. Những quả bóng này sẽ được chính các cầu thủ đá lên khán đài để tặng người hâm mộ, giống như nghi thức trước khi diễn ra các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, 100 chiếc áo của CLB bóng đá Hà Nội cũng sẽ được tặng cho những khán giả may mắn tham dự chương trình.

Ngày hội bóng đá Thủ đô sẽ vinh danh thành tích bóng đá Hà Nội trong năm 2019 và tri ân những thế hệ cầu thủ bóng đá, những CLB bóng đá trước đây của thành phố Hà Nội. Năm 2019 được coi là năm thành công của bóng đá thủ đô khi CLB bóng đá Hà Nội giành được nhiều danh hiệu cao quý như Siêu Cup quốc gia, chức vô địch lần thứ 5 giải vô địch quốc gia V-League 2019. Đội đã vào đến trận chung kết Cup quốc gia 2019.

Tại đấu trường khu vực, Hà Nội FC là đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào chung kết Liên khu vực AFC Cup với chuỗi trận bất bại cực kỳ ấn tượng trên cả sân nhà và sân khách. Ở lứa cầu thủ trẻ, năm 2019 cũng là năm thành công của CLB bóng đá Hà Nội với chức vô địch Giải U19 quốc Giải U21 quốc gia.

Thành công ngày hôm nay của CLB Bóng đá Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá là ngày trở lại của bóng đá Thủ đô.

Ban Tổ chức Lễ vinh danh thành tích bóng đá Thủ đô “Tự hào Hà Nội, Vinh quang Việt Nam” gửi tặng 5.000 vé mời tới người hâm mộ. Vé mời xin đăng ký qua đường link dưới đây: http://bit.ly/niem-tu-hao-thu-do

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm