| Hotline: 0983.970.780

Strong Vietnam 2019 khép lại với nhiều cảm xúc

Thứ Ba 22/10/2019 , 09:53 (GMT+7)

Hành trình giàu cảm xúc của những ngôi sao bóng đá Việt Nam tới giao lưu, truyền cảm hứng tới học sinh Thủ đô trong chương trình “Strong Vietnam” tạm khép lại vào ngày 21/10 tại trường THCS Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) .

Đầu tháng 9/2019, dưới sự chỉ đạo của Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội phối hợp triển khai hành trình truyền cảm hứng mang tên “Strong Vietnam”.

Năm đầu tiên diễn ra chương trình, “Strong Vietnam” đã đến được 5 trường THCS trên địa bàn Thủ đô, gồm: Trường THCS Phù Đổng, trường THCS Vietnam - Algieria, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, trường THCS Marie Cuire, trường THCS Nam Trung Yên.

Các em học sinh trường THCS Nam Trung Yên giao lưu cùng các cầu thủ.

Sau những thành công liên tiếp ở những giải đấu trong khu vực và quốc tế, các tuyển thủ của CLB bóng đá Hà Nội như: Văn Quyết, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng… ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào, các bạn trẻ cũng có cơ hội gặp mặt giao lưu cùng thần tượng, điều thường xuyên được các câu lạc bộ lớn trên thế giới duy trì như một hoạt động không thể thiếu trong những năm qua.

“Strong Vietnam” là chương trình đầu tiên các cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội sát cánh bên nhau trong một chương trình trách nhiệm xã hội mang ý nghĩa nhân văn. Sự xuất hiện của ít nhất 11 cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội trong mỗi chương trình là một điều ấn tượng bởi đó là con số mang tính biểu tượng của một đội bóng, của một tinh thần đoàn kết, tập thể.

Trưởng Ban tổ chức Strong Vietnam, Giám đốc Ban Quản trị & Phát triển Thể thao Tập đoàn T&T Group - ông Đỗ Vinh Quang cho biết: “Strong Vietnam là chương trình được T&T Group cũng như CLB Bóng đá Hà Nội ấp ủ từ lâu, với mong muốn đóng góp một phần công sức cho xã hội.

Trong mỗi chương trình, ban tổ chức đều cố gắng thông qua những hoạt động rất gần gũi như hát quốc ca đầu tuần, vui lễ trung thu truyền thống… để gửi gắm thông điệp sống đẹp, sống có ích tới với các em học sinh giữa thời đại mà những giá trị truyền thống đang dần bị lãng quên”.

“Mỗi một lần tới các trường trong chương trình “Strong Vietnam”, chúng tôi lại cảm thấy thêm một chút tự hào, hạnh phúc được các em học sinh và thầy cô đón chào nồng nhiệt. Chắc chắn những tình cảm của các em học sinh vừa là động lực, vừa là sức mạnh tiếp thêm cho tập thể CLB bóng đá Hà Nội trong những giải đấu lớn sắp tới. Đến với “Strong Vietnam”, chúng tôi nhận lại được nhiều hơn là cho đi”, cầu thủ Nguyễn Quang Hải chia sẻ.

Các cầu thủ kí tặng bóng cho học sinh trường THCS Nam Trung Yên.

Không chỉ các cầu thủ mà các em học sinh cũng hết sức vui mừng, ấn tượng với các cầu thủ  tài năng từ CLB Bóng đá Hà Nội. “Chúng em từng nghĩ rằng mình chỉ có thể thấy các anh cầu thủ thần tượng qua tivi thôi, nhưng thật không thể tin được, có ngày em được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các anh. Thông qua những câu chuyện các anh kể, chúng em có thêm những động lực để duy trì ước mơ. Em cũng rất đam mê bóng đá và mong muốn một ngày nào đó có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam”, em Minh Huy trường THCS Việt Nam - Algieria cho biết.

Trong chương trình giao lưu cuối cùng tại trường THCS Nam Trung Yên sáng ngày 21/10, các em học sinh đã có cơ hội được giao lưu trực tiếp, đặt câu hỏi cho các thần tượng của mình hoặc những đề nghị dễ thương như được ôm, được bắt tay với các cầu thủ. Để đi đến những thành công trong năm vừa qua, chủ nhân của 4 quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương chia sẻ, chính người hâm mộ là động lực giúp các cầu thủ vượt qua khó khăn.

Những câu chuyện về nghị lực cố gắng từ khi còn bé của Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng để thành công như hôm nay đã truyền nhiều cảm hứng về sự cố gắng cho các em học sinh trường THCS Nam Trung Yên.

Ngoài phần giao lưu giữa các cầu thủ và các em học sinh, BTC chương trình đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Tiếp lửa đam mê” - một hoạt động bên lề của “Strong Vietnam”. Chung cuộc, bạn Phan Đức Gia Linh (14 tuổi) đã giành được giải thưởng cuối cùng là một chuyến du lịch kết hợp xem đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng gia đình tại Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Trưởng Ban tổ chức Strong Vietnam - ông Đỗ Vinh Quang trao giải Nhất cuộc thi "Tiếp lửa đam mê".

Bỏ ra rất nhiều công sức để đưa “dàn sao” Hà Nội FC tới trường, Tập đoàn T&T Group đã ghi điểm lớn trong mắt người hâm mộ Thủ đô về thái độ xây dựng hình tượng CLB thể thao chuyên nghiệp, cũng như những giá trị đẹp mà đội bóng đã mang đến. “Strong Vietnam” mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ vun đắp ước mơ với niềm tin vào bản thân và cuộc sống, để có thể trở thành những công dân tốt, xây dựng một Việt Nam vững mạnh trong tương lai”, Trưởng Ban tổ chức Strong Vietnam - ông Đỗ Vinh Quang cho biết thêm.

Qua 5 chương trình của Strong Vietnam  2019, chắc chắn lời chào tạm biệt ngày 21/10 đã để lại sự tiếc nuối cho các bạn trẻ hâm mộ CLB bóng đá Hà Nội. Hy vọng trong những năm tới, bánh xe của “Niềm tự hào Thủ đô” và Tập đoàn T&T Group sẽ được đi nhiều hơn, xa hơn để đến với thật nhiều người hâm mộ Hà Nội FC.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm