| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Mavin tài trợ gà giống các hộ khó khăn tại Thanh Hóa

Thứ Sáu 10/07/2020 , 14:55 (GMT+7)

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) vừa trao 15.000 con gà giống Ri Mavin 233 cho các hộ dân đặc biệt khó khăn của huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Bà con tại Thanh Hóa vui mừng khi nhận được gà giống hỗ trợ từ Tập đoàn Mavin. Ảnh: Toan Vũ.

Bà con tại Thanh Hóa vui mừng khi nhận được gà giống hỗ trợ từ Tập đoàn Mavin. Ảnh: Toan Vũ.

75 hộ dân thuộc 5 xã Hóa Quỳ, Thanh Lâm, Bình Lương, Thượng Ninh và thị trấn Yên Cát đã được nhận gà giống kèm theo thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trực tiếp từ Mavin.

Các hộ dân cũng đồng thời được tham dự một chương trình tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng dịch bệnh do chính cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Mavin giảng dạy.

Quá trình chăn nuôi cũng sẽ được giám sát bởi Mavin để đảm bảo trọng lượng và chất lượng thịt cung cấp cho thị trường. Mavin cũng sẽ cam kết hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người chăn nuôi tham gia chương trình.

Tổng giá trị hỗ trợ toàn bộ chương trình lên tới 30.000 USD bao gồm con giống, thức ăn và thuốc thú y. Ảnh: Toan Vũ.

Tổng giá trị hỗ trợ toàn bộ chương trình lên tới 30.000 USD bao gồm con giống, thức ăn và thuốc thú y. Ảnh: Toan Vũ.

Theo đại diện World Vision, các hộ chăn nuôi được tuyển chọn rất kỹ theo nhiều tiêu chí như: hộ thuộc diện nghèo/cận nghèo, có trẻ khó khăn, có lao động, có chuồng trại hợp vệ sinh...

Với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát từ Mavin, trong vòng 4 -5 tháng tới, mỗi gia đình ước tính sẽ có nguồn thu từ việc bán gà từ 30 - 40 triệu đồng/hộ.

Trên cơ sở kết quả chăn nuôi, các hộ gia đình cũng sẽ đóng góp 10% tổng giá trị gà bán ra để duy trì sản xuất và mở rộng cho các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Hợp tác giữa Mavin và World Vision từ năm 2018. Theo đó, với mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp và cải thiện mức sống của người nông dân Việt Nam, đặc biệt là trẻ em tại khu vực nông thôn, miền núi, Mavin và World Vision đã và đang đồng hành phối hợp thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người nghèo tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chương trình đã triển khai thử nghiệm thành công tại tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019 với việc cấp heo giống và thức ăn chăn nuôi cho hàng chục hộ nghèo huyện Như Xuân, Thanh Hóa, góp phần cải thiện cuộc sống và mang lại thu nhập tốt cho các hộ gia đình tham gia.

Ngoài việc được hỗ trợ con giống, các hộ dân được tham dự một chương trình tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng dịch bệnh do chính cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Mavin giảng dạy. Ảnh: Toan Vũ.

Ngoài việc được hỗ trợ con giống, các hộ dân được tham dự một chương trình tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng dịch bệnh do chính cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Mavin giảng dạy. Ảnh: Toan Vũ.

Chia sẻ về tầm nhìn và ý tưởng của Chương trình, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin, chia sẻ, thay vì hỗ trợ tài chính để người dân nghèo vượt qua khó khăn trước mắt, thì việc hỗ trợ tạo sinh kế mang tính bền vững sẽ giúp họ biết và làm chủ được một nghề có thể tạo ra thu nhập ổn định và từ đó làm giàu.

"Đó là ý tưởng chủ đạo của các dự án an sinh xã hội của Tập đoàn Mavin. Bằng cách này, chúng tôi vừa giúp người nông dân thoát nghèo, vừa giúp họ tiếp cận cách chăn nuôi hiệu quả với sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam", ông David John Whitehead nói.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm