| Hotline: 0983.970.780

Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

Tập đoàn Việt - Úc đồng hành cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19

Thứ Tư 04/08/2021 , 20:40 (GMT+7)

Tập đoàn Việt - Úc đã có nhiều hoạt động thiện nguyện nhân 20 năm có mặt tại Việt Nam.

Những chuyến xe tôm khởi hành từ Khu phức hợp tôm giống công nghệ cao Việt - Úc Bạc Liêu & Khu phức hợp nuôi và sản xuất tôm công nghệ cao Việt - Úc Nhà Mát.

Những chuyến xe tôm khởi hành từ Khu phức hợp tôm giống công nghệ cao Việt - Úc Bạc Liêu & Khu phức hợp nuôi và sản xuất tôm công nghệ cao Việt - Úc Nhà Mát.

Để đánh dấu“Hành trình 20 năm Vì người Việt, Nâng tầm tôm Việt”, cũng là 20 năm thành lập Tập đoàn Việt - Úc (08/08/2001- 08/08/2021), tập đoàn đã đẩy mạnh chuỗi các hoạt động cộng đồng hướng đến người dân cả nước trước các thử thách do đại dịch Covid-19.

Các hoạt động này bao gồm tặng nhu yếu phẩm (tôm xuất khẩu, gạo ngon…) cho người dân cần sự hỗ trợ tại các khu vực cách ly.

Đặc biệt là tập đoàn đã tiến hành tặng trang thiết bị bảo hộ, máy thở oxy dòng cao đến các bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch thuộc các tỉnh thành, đặc biệt là TP.HCM.

Những hoạt động cụ thể đã được khởi động từ ngày 02/08/2021.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành từ Bạc Liêu mang theo các thùng tôm thương phẩm được đóng gói trang trọng với rất nhiều tình cảm từ toàn thể cán bộ công nhân viên Việt - Úc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bạc Liêu hướng về Sài Gòn, đến với Ủy ban MTTQ TP.HCM.

Đoàn xe xuất phát từ Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM.

Đoàn xe xuất phát từ Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM.

Sau đó chuyến xe tiếp tục đến tặng quà tại các điểm nóng ở quận 8, Bình Chánh, Bình Tân…

Tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, những bao gạo nghĩa tình cũng đã được đại diện Tập đoàn Việt - Úc trao tận tay Ủy ban MTTQ, hộ nghèo và đặc biệt là những dân quân đang lo bữa ăn tại khu vực cách ly.

 
 
Trao tận tay các phần quà đến bà con khu cách ly.

Trao tận tay các phần quà đến bà con khu cách ly.

Đồng thời, từ ngày 05/08, những khay tôm xuất khẩu Việt - Úc cũng bắt đầu được trao đi tại các “Phiên chợ 0 đồng” trong tỉnh Bạc Liêu.

Đặc biệt, sáng ngày 04/08/2021, tại Bệnh viện Đa khoa các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tập đoàn Việt - Úc đã đồng loạt trao tặng các máy thở (HFNC) AIRVO 2, sản xuất tại New Zealand của hãng Fisher & Paykel, các khẩu trang 3M chuyên dụng (8822) và quần áo phòng dịch cấp độ 3 chuyên dành cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh F0.

Hai máy thở (HFNC) AIRVO 2 của hãng Fisher & Paykel (New Zealand) được trao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Hai máy thở (HFNC) AIRVO 2 của hãng Fisher & Paykel (New Zealand) được trao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Việt - Úc còn mang nhiều phần gạo chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các tỉnh Bạc Liêu và Ninh Thuận.

Việt - Úc còn mang nhiều phần gạo chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các tỉnh Bạc Liêu và Ninh Thuận.

Trước đó là đợt 1, các trang thiết bị bảo hộ y tế cũng được tập đoàn trao tặng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM và danh sách trao quà các tỉnh thành vẫn còn tiếp tục kéo dài từ Cà Mau đến tận miền Trung thân yêu.

Một máy thở (HFNC) AIRVO 2, khẩu trang 3M (8822) và đồ bảo hộ cấp độ 3 được trao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Một máy thở (HFNC) AIRVO 2, khẩu trang 3M (8822) và đồ bảo hộ cấp độ 3 được trao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện Tập đoàn Việt - Úc, ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT cho biết: Thay vì tổ chức các sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn, trong tình hình cả nước đang đồng lòng vượt qua thử thách do đại dịch Covid-19, Việt - Úc may mắn và vinh dự khi được đóng góp một phần tài chính cho các hoạt động cấp thiết và ý nghĩa này.

Không chỉ ủng hộ Quỹ Covid- 19, tập đoàn đã chung tay chia sẻ cùng cộng đồng, cùng những tình nguyện viên và các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm