| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan vào vòng 1/8 Asian Cup

Thứ Ba 15/01/2019 , 07:33 (GMT+7)

UAE và Thái Lan dắt tay nhau đi tiếp sau trận hòa 1-1 ở lượt cuối vòng bảng, tối 14/1.

Bàn thắng: Ali Ahmed Mabkhout 7' - Thitipan Puangchan 41'

Trận hòa trước đội chủ nhà UAE giúp Thái Lan lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup sau gần 50 năm. Lần cuối cùng bầy "Voi chiến" đạt được thành tích này là năm 1972, giải đấu họ đứng thứ ba chung cuộc.

Tiếng nói từ lịch sử sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Thái Lan ở giai đoạn kế tiếp khi đối thủ của họ là một trong hai ông lớn Đông Bắc Á, Trung Quốc và Hàn Quốc. Thái Lan đã khởi đầu giải với thất bại tồi tệ trước Ấn Độ dẫn tới sự ra đi của HLV Rajevac, tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng Bahrain và kết thúc vòng bảng với trận hòa vừa đủ cho ngôi nhì bảng.

Thái Lan tưởng như sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba nhưng Bahrain bất ngờ có bàn thắng ở trận đấu cùng giờ gặp Ấn Độ đã đưa đội quân của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai lên vị trí thứ hai. Trong khi đó, Bahrain cũng giành quyền đi tiếp khi chắc chắn có mặt trong hai vị trí dẫn đầu nhóm đội thứ ba có thành tích tốt. Bahrain sở hữu bốn điểm và chỉ có Syria đủ khả năng bắt kịp họ trong nhóm đội thứ ba.

Niềm vui của cầu thủ Thái Lan sau bàn thắng của Thitipan. Ảnh: AFC.

Trận đấu diễn ra sôi động sau tiếng còi khai cuộc khi Thái Lan cho thấy họ không chỉ đặt mục tiêu một điểm. Tuy nhiên, sự lấn lướt của Thái Lan bị UAE dội gáo nước lạnh ngay trong pha tấn công nguy hiểm đầu tiên. Đội trưởng Al Hamadi dứt điểm trúng xà ngang bật ra giúp Mabkhout đánh đầu bồi tung lưới Thái Lan.

Bàn mở tỷ số sớm giúp UAE chơi trên chân Thái Lan trong phần lớn hiệp một. Tuy nhiên, Thái Lan mới sở hữu những cơ hội nguy hiểm thực sự dù không kiểm soát nhiều bóng. Adisak Kraisorn khiến thủ môn Khalid Eisa Bilal vất vả cản phá cú dứt điểm đối mặt. Tới cuối hiệp một, hàng thủ UAE cho thấy sự lúng túng khi để Thái Lan gỡ hòa từ pha bóng tưởng như không nguy hiểm. Chanathip câu bóng vào vòng 16m50 cho Dangda, nhưng tiền đạo này đỡ bóng lối trở thành pha kiến tạo để Thitpan băng vào ghi bàn sau hai pha dứt điểm liên tiếp.

Chanathip đi bóng trước cầu thủ UAE. Ảnh: Siamsport.

Hiệp hai diễn ra sôi động ở những phút đầu tiên khi hai đội đều chủ trương chơi phản công nhanh. Tuy nhiên, họ không duy trì được độ chính xác ở những đường bóng cuối cùng khiến cơ hội dần trôi qua. Trong 30 phút cuối, UAE và Thái Lan chuyển sang đá thận trọng bởi không đội nào muốn thua khi một điểm là đủ hoàn tất mục tiêu. Những pha bóng quyết liệt diễn ra nhiều hơn, tỷ lệ nghịch với số cơ hội về khung thành hai bên.

Kết quả hòa 1-1 giúp UAE giữ ngôi đầu bảng A, trong khi Thái Lan cũng kết thúc ở vị trí ngay phía sau. Ở vòng 1/8, UAE có thể gặp Việt Nam khi đối thủ của họ là đội xếp thứ ba bảng C, D hoặc E.

Đội hình thi đấu

UAE: Khalid Eisa, Mohamed Abdul Gharib, Khalifa Mubarak, Ismail Ahmed, Al Hassan Saleh, Majed Hassan, Ali Salmeen, Bandar Al-Ahbabi (Mohamed Abdulrahman 46'), Khalfan Mubarak (Ismail Matar 84'), Ismail Al-Hammadi (Ahmed Khalil 74'), Ali Mabkhout.

Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Mika Chunuonsee (Chalermpong Kerdkaew 31'), Suphan Thongsong, Adisorn Promrak, Tristan Do, Thitipan Puangchan, Tanaboon Kesarat (Pokklaw Anan 90'), Theerathon Bunmathan, Adisak Kraisorn (Supachai Jaided 64'), Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm