| Hotline: 0983.970.780

Thắng đậm U19 Đông Timor, U19 Việt Nam giành hạng ba giải Đông Nam Á

Thứ Bảy 24/09/2016 , 19:59 (GMT+7)

Sau những chỉ trích từ trận thua đậm U19 Australia ở bán kết, U19 Việt Nam đã có trận đấu hay nhất giải, khi đánh bại U19 Đông Timor với tỷ số 4-0...

U19 Việt Nam đá trên cơ hoàn toàn đối thủ - Ảnh: Gia Hưng
U19 Việt Nam đá trên cơ hoàn toàn đối thủ - Ảnh: Gia Hưng

 

Sau những chỉ trích từ trận thua đậm U19 Australia ở bán kết, U19 Việt Nam đã có trận đấu hay nhất giải, khi đánh bại U19 Đông Timor với tỷ số 4-0, qua đó giành hạng ba tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016.

Sau trận thua đậm U19 Australia ở bán kết, U19 Việt Nam nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng chuyên môn và đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam cực kỳ tồi tệ. Ông Tuấn đã “lệnh” cho các học trò phải giành chiến thắng ở trận tranh hạng Ba, bởi đó sẽ là thành tích không tệ.

Chỉ có khoảng hơn 1000 khán giả đến sân cổ vũ cho U19 Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu khi U19 Việt Nam để lại sự thất vọng lớn trong những trận đã qua. Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá chậm, nhưng sau đó U19 Việt Nam bắt đẩy đẩy cao tốc độ, chơi ép sân.

Phút 20, Hà Đức Chinh bứt tốc qua hai hậu vệ U19 Đông Timor, dứt điểm cận thành nhưng không có bàn thắng cho U19 Việt Nam vì thủ môn đối phương đã kịp khép góc.

Ba phút sau tình huống này, Trần Thành dễ dàng mở tỷ số bằng cú đệm bóng đơn giản. Bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này tại giải U19 Đông Nam Á đã giúp U19 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc.

  Các cầu thủ U19 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội - Ảnh: Gia Hưng  Các cầu thủ U19 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội - Ảnh: Gia Hưng

 

Phút 27, tỷ số đã là 2-0 cho U19 Việt Nam. Đức Chinh khéo léo khống chế đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, xử lý vặn sườn hậu vệ U19 Đông Timor, trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt.

U19 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận những phút sau đó. Trước khi hiệp 1 khép lại, Phan Thanh Hậu ghi bàn thắng đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á. Pha dứt điểm bằng chân trái đúng với thương hiệu của tiền vệ HA Gia Lai.

Trận đấu sau đó đã bị gián đoạn khá lâu vì trời mưa rất to. BTC thậm chí đã tính đến phương án phải hoãn trận đấu. Rất may mưa ngớt và trận tranh hạng Ba lại diễn ra, dù vậy, mặt sân ướt đang gây ra nhiều khó khăn với cả hai đội.

U19 Việt Nam đá trên chân đối thủ. Số cơ hội tạo ra cũng rất tốt. Chỉ hơi tiếc khi các chân sút U19 Việt Nam thiếu đi một chút nhạy cảm để có được bàn thắng thứ 4.

  U19 Việt Nam giành vị trí thứ ba chung cuộc - Ảnh: Gia Hưng  U19 Việt Nam giành vị trí thứ ba chung cuộc - Ảnh: Gia Hưng

 

Phút 87, ngay sau khi được vào sân, Tống Anh Tỷ tung ra cú dứt điểm trái phá từ sát vòng cấm địa, ấn định chiến thắng 4-0 cho U19 Việt Nam.

Với trận thắng này, U19 Việt Nam giành hạng ba giải Đông Nam Á Cup Vietcombank, thành tích vớt vát danh dự sau một giải đấu không thành công. Chắc chắn từ giải đấu này thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải rút ra nhiều bài học để hướng tới giải U19 châu Á vào tháng 10 tới đây.

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tiến Sinh, Tiến Dụng, Văn Hậu, Thái Quý, Hoàng Nam, Minh Dĩ, Thanh Hậu, Trần Thành, Đức Chinh.

U19 Đông Timor: Raul, Monteiro, Correia, Sarmento, Guternes, Maria, Goncalves, Walter, Kefi, G.Monteiro, Belo.

Dân trí

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm