| Hotline: 0983.970.780

Thua Uzbekistan, Việt Nam mất vé tranh chức vô địch ở Cup M-150

Thứ Tư 13/12/2017 , 19:36 (GMT+7)

Thất bại 1-2 trong trận đấu chiều 13/12, thầy trò HLV Park Hang-seo đành nhìn đối thủ qua mặt vào chơi trận chung kết.

Lối chơi rời rạc trong hiệp một khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Anh Khoa.

Bàn thắng: Công Phượng 60’ phạt đền - Abdixolikov 31’, Urinboev 65’

Chỉ cần một trận hoà là giành vé vào chung kết, nhưng HLV Park Hang-seo đã có nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát so với trận ra quân thắng Myanmar 4-0. Ông thầy người Hàn Quốc xác định đây là giải giao hữu để thử nghiệm chứ không đặt nặng thành tích.

Chính vì vậy, vẫn còn bộ khung gồm các trụ cột Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường và Công Phượng, Việt Nam không làm chủ được thế trận. Thậm chí, họ phải lùi đội hình về sâu để phòng ngự trước các đợt lên bóng từ hai biên của Uzbekistan. Đội bóng Tây Á không có cá nhân nào nổi bật cũng như lối đá không quá vượt trội, nhưng tỏ ra nguy hiểm ở các đường chồng biên - dựa trên sự ưu việt về thể lực và thể hình.

Các học trò của ông Park đã lường trước điều này, nhưng cuối cùng vẫn để xảy ra những sai sót. Phút 31, hàng hậu vệ giăng ngang ba người đã không kịp hỗ trợ cho nhau, để đối phương thoải mái tạt bóng từ biên trái vào trong. Duy Mạnh phá hụt bóng, vô tình tạo cơ hội cho Abdixolikov thoải mái dứt điểm tung lưới Văn Hoàng mở tỷ số.

Suốt hiệp một, Việt Nam hầu như không tạo được sự cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Các cầu thủ chơi rời rạc, thiếu kết dính nên đầu hiệp hai, ông Park Hang-seo đã có những sự thay đổi, lần lượt đưa Thái Quý và A Hoàng vào sân. Trong khi đó, Văn Hậu và Văn Thanh được đẩy lên cao đúng với vị trí sở trường.

Các cầu thủ áo đỏ sau đó có sự khởi sắc, gây được sức ép lên khung thành Uzbekistan với lối chơi ban bật nhỏ. Sau cú sút của Văn Hậu bị hậu vệ đối phương phá ra, đến phút 60 Việt Nam được hưởng phạt đền. Cầu thủ vừa vào sân thay người Hồng Duy phối hợp với Thái Quý xâm nhập vòng cấm, trước khi ngã ra sau một pha truy cản của hậu vệ Uzbekistan. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản ứng của các cầu thủ áo xanh cho rằng Hồng Duy ăn vạ.

Trên chấm phạt đền, Công Phượng thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1.

Nhưng chỉ năm phút sau hàng thủ Việt Nam lại mắc sai lầm. Họ để đối phương tạt bóng vào trong và Duy Mạnh một lần nữa chọn sai vị trí, để Urinboev đá bồi tung lưới Việt Nam. Trước đó, cú đánh đầu của Urinboev bị Văn Hoàng đẩy ra. 

Công Phượng ghi bàn nhưng không đủ giúp U23 Việt Nam có một điểm để vào chung kết. Ảnh: Anh Khoa.

HLV Park Hang-seo sau đó rút Xuân Trường, Công Phượng ra sân thay bằng Hà Đức Chinh, Quang Hải. Tuy nhiên Việt Nam đã không thể khoan thủng hàng phòng ngự đối phương thêm lần nào nữa, đành chấp nhận thất bại 1-2.

Kết quả này đẩy thầy trò ông Park xuống nhì bảng B và nhận vé tranh giải ba. Trong khi đó, Uzbekistan có 4 điểm, giật chiếc vé vào chung kết Cup M-150.

Sơ đồ ra sân của U23 Việt Nam.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm