| Hotline: 0983.970.780

Thực hư chuyện Công Phượng sang Thái League với giá gần 70 tỷ đồng

Thứ Tư 20/12/2017 , 13:46 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tiết lộ chuyện CLB Buriram United có thể ký hợp đồng với một cầu thủ từ Việt Nam mang họ Nguyễn khiến làng bóng Việt Nam không khỏi tò mò.

Thông tin rò rỉ cho hay, một trong những cái tên có khả năng sẽ sang Thái Lan thi đấu sẽ là Công Phượng, với cái giá lên tới gần 70 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, các CLB tại Thái Lan liên tiếp công bố các bản hợp đồng ngoại binh là người trong khu vực ASEAN. Theo đó, những cầu thủ nổi bật của bóng đá Myanmar như Aung Thu, Kyaw Koko lần lượt đầu quân cho Police Tero và Chiangrai United (Thai League). Các tuyển thủ Singapore như Zulfahmi Arifin, Izwan Mahbud, Ryuji Utomo cũng kéo nhau sang thi đấu cho các CLB Thái Lan.

Báo chí Thái Lan đang khá quan tâm đến Công Phượng

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để giành hạng ba chung cuộc của giải, những cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải trở nên khá "hot" trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ ASEAN của Thai League.

Công Phượng dĩ nhiên là cầu thủ sáng giá nhất. Tiền đạo CLB HA Gia Lai đã có cú đúp đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan trong trận tranh HCĐ tại M-150 Cup. Hai bàn thắng càng như khẳng định Công Phượng đang là chân sút tốt nhất ở bóng đá Việt Nam hiện tài và anh xứng đáng được mời sang thi đấu tại giải Thai League.

Sau khi giành danh hiệu Cầu thủ chơi hay nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trước câu hỏi của báo chí rằng liệu có muốn sang thi đấu ở Thai League sau khi giải đấu số 1 Đông Nam Á có, Công Phượng chia sẻ: "Tất nhiên, nếu có cơ hội tôi muốn được thử sức ở Thai League, đó là giải đấu chất lượng mà cầu thủ nào cũng muốn tham dự...".

Công Phượng có lẽ đang rất muốn đến một môi trường tốt để phát triển sự nghiệp, nhưng cá nhân anh lại không thể tự quyết định được tương lai của mình khi vẫn là người của HA Gia Lai. Chia sẻ với giới truyền thông, bầu Đức khẳng định khó có chuyện ông để những Công Phượng, Xuân Trường sang đầu quân cho các CLB Thái Lan ở thời điểm này. Đến lúc này, HA Gia Lai cũng chưa nhận được lời đề nghị chuyển nhượng nào từ các CLB Thái Lan với trường hợp của Công Phượng hay Xuân Trường.

Rõ ràng là bầu Đức đang đặt tham vọng cao ở mùa giải V-League 2018 với sự xuất hiện của giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung, mà Công Phượng được cho là trụ cột không thể thiếu.

Bầu Đức sẽ không bán Công Phượng, nhưng đội bóng của Thái Lan là Buriram lại khẳng định đã ký hợp đồng với một cầu thủ ở đội tuyển U23 Việt Nam. Nếu không phải Công Phượng hay Xuân Trường, nhiều người dự đoán rằng đó sẽ là Quang Hải.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm