| Hotline: 0983.970.780

Thương vụ lịch sử của ngành Nông nghiệp: Xuất khẩu 400 triệu tấn biomass, trị giá 50 tỷ USD

Thứ Sáu 13/07/2018 , 15:11 (GMT+7)

Ngày 11/07/2018, Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình thuộc Tập đoàn Xuân Thiện đã ký hợp đồng với Tập đoàn năng lượng tái sinh Shuuwakikaku – Nhật Bản, độc quyền cung cấp cho thị trường Nhật Bản 400 triệu tấn sản phẩm sinh khối (biomass) từ cây siêu cao lương, trị giá 50 tỷ USD trong giai đoạn 2018 -2038. Đây là sản phẩm của nông nghiệp được dùng làm nhiên liệu sạch để đốt thay thế cho than đá.

Ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện (người bắt tay bên trái) và ông Hideki Kurihara - Chủ tịch Tập đoàn Shuuwakikaku 

Thực hiện Quyết định 899 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Xuân Thiện là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, với mong muốn tìm ra sản phẩm mới thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm môi trường. Tập đoàn Shuuwakikaku và Xuân Thiện đã mạnh dạn cùng nhau đầu tư nghiên cứu, khảo nghiệm khắp nơi trên thế giới để tìm ra loại cây sinh trưởng ngắn ngày mà tạo ra sinh khối lớn và phù hợp với nhiều loại thổ nhưỡng, khí hậu. Từ đó đã tìm ra được giống cây siêu cao lương chuyên để sản xuất sản phẩm viên nén sinh khối.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Theo các chuyên gia nông nghiệp, siêu cao lương là cây trồng dễ thích ứng với các điều kiện canh tác khó khăn như khô hạn, thiếu nước tưới hoặc đất đai cằn cỗi. Về năng suất, sản lượng, siêu cao lương cho thu hoạch 3 lần trong năm, với khối lượng chất xanh lên tới 300 - 400 tấn/ha. Bằng bí quyết của Tập đoàn Shuuwakikaku, từ giống cây trồng, chế phẩm vi sinh và công nghệ chế biến đã tạo ra sản phẩm nhiên liệu biomass với nhiệt lượng lên đến 6.000 – 6.500 kcal/kg, hoàn toàn đủ điều kiện để thay thế than đá.

Tập đoàn Shuuwakikaku đã đăng ký độc quyền công nghệ sản xuất sản phẩm này trên toàn thế giới. Đây là xu hướng năng lượng mới, làm nhiên liệu sạch của tương lai và thay thế cho nhiên liệu hóa thạch dùng cho các Nhà máy nhiệt điện, xi măng… Tập đoàn Xuân Thiện là đối tác độc quyền nhận chuyển giao bí quyết công nghệ sản xuất, đồng thời trở thành nhà cung cấp độc quyền sang thị trường Nhật Bản cũng như toàn cầu.

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp đồng, ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu của đối tác, Tập đoàn đã trồng khảo nghiệm thành công cây siêu cao lương ở nhiều nơi cả trong và ngoài nước. Giai đoạn đầu, Xuân Thiện ưu tiên đầu tư xây dựng nhà máy, trồng và chế biến tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung - Tây Nguyên và một số nơi có điều kiện phù hợp. Trong những năm tiếp theo, nếu diện tích trong nước không đáp ứng đủ sản lượng theo đơn hàng đã ký, để đảm bảo chúng tôi cam kết sẽ triển khai thêm các cánh đồng của Xuân Thiện tại châu Phi”.

Ông Hideki Kurihara - Chủ tịch Tập đoàn Shuuwakikaku (người đứng bên phải)

Ông Hideki Kurihara - Chủ tịch Tập đoàn Shuuwakikaku cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã đi tham quan, khảo sát các cánh đồng rộng lớn do Xuân Thiện quản lý. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Xuân Thiện để thực hiện hợp đồng này. Tuy khác biệt về ngôn ngữ nhưng tương đồng về ý chí và tầm nhìn chiến lược lớn cho tương lai. Đến thời điểm này, trái tim của hai Tập đoàn đã cùng chung nhịp đập và tôi rất hạnh phúc về điều đó”.

Tại Lễ ký hợp đồng, ông Nguyễn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: “Đây là hợp đồng khổng lồ, hợp đồng lịch sử về khối lượng cũng như giá trị trong việc cung cấp một sản phẩm nông nghiệp hết sức mới trong thời kỳ bùng nổ công nghệ 4.0 trong cả lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Ông cũng dành sự tin tưởng đối với các bạn Nhật Bản, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hai bên vượt qua các khó khăn thách thức, thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết”.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả. Để chuyển đổi thành công, phải có hạ tầng sản xuất thuận lợi, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Trong hợp tác giữa Xuân Thiện với Tập đoàn Năng lượng tái sinh Shuuwakikaku- Nhật Bản, đã tận dụng được cơ hội khai thác tiềm năng xuất khẩu các loại nông sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, vì đây là thị trường lớn, mỗi năm nước này nhập khẩu hàng trăm tỷ USD.

Với việc chuyển đổi từ các cây nông nghiệp kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất cây siêu cao lương, chế biến sâu, tập trung cơ cấu lại, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô lớn, phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường kết nối chặt chẽ với mạng lưới tiêu thụ toàn cầu. Xuân Thiện đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trong bối cảnh bùng nổ công nghệ 4.0. Hiệu quả từ thực tế đã minh chứng sự hợp tác của Xuân Thiện là hướng đi hết sức đúng đắn, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm