| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang tái cấp phép khai thác cát sông phục vụ công trình quốc gia

Thứ Ba 02/07/2024 , 19:14 (GMT+7)

Theo kế hoạch, tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành khai thác khoảng 6,6 triệu m3 cát sông phục vụ cho dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Kể từ năm 2011, tỉnh Tiền Giang tạm thời không cấp phép khai thác cát sông. Song, trước áp lực khan hiếm nguồn cát nguyên liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm của quốc gia, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số thực hiện phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh này đang tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định, gấp rút chuẩn bị cho việc tái cấp phép khai thác khoáng sản cát sông.

Lưu vực sông Tiền tỉnh Tiền Giang đang có 31 mỏ cát sông. Ảnh: Kim Nữ.

Lưu vực sông Tiền tỉnh Tiền Giang đang có 31 mỏ cát sông. Ảnh: Kim Nữ.

Qua thăm dò, khảo sát của các đơn vị chuyên môn, toàn tỉnh Tiền Giang có 31 mỏ cát, trong đó có 18 mỏ đã được cấp phép khai thác với trữ lượng còn lại ước gần 20 triệu m3. Bên cạnh đó, có 13 mỏ đã cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng nhưng chưa cấp phép khai thác với trữ lượng ước đạt khoảng 22 triệu m3.

Phần lớn các mỏ tập trung ở huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phú Đông. Riêng huyện Cái Bè có 3 mỏ gồm Vàm Cái Thia, Hòa Khánh 1 và Hòa Hưng 6 đủ tiêu chuẩn phục vụ cho dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Tỉnh đang khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý, lấy ý kiến nhân dân để tiến hành cấp phép khai thác.

Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, theo kế hoạch, trước tiên tỉnh sẽ tiến hành khai thác khoảng 6,6 triệu m3 cát phục vụ cho dự án đường vành đai 3 TP.HCM theo kết luận số 283 của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Sau đó, địa phương tiếp tục thực hiện các giai đoạn sau, dự kiến cung cấp khoảng 16 triệu m3 cát cho các dự án khác như dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang họp với UBND huyện Cái Bè về chủ trương khai thác mỏ cát sông trên địa bàn huyện. Ảnh: Kim Nữ.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang họp với UBND huyện Cái Bè về chủ trương khai thác mỏ cát sông trên địa bàn huyện. Ảnh: Kim Nữ.

Đồng thời, tỉnh cũng tiếp tục cân đối để cung ứng đủ nhu cầu vật liệu đắp nền đường cho các dự án trọng điểm quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 271 ngày 22/6/2024. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành hữu quan trong quá trình khai thác có sự giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, khai thác đúng theo quy hoạch, quy định nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp xảy ra sạt lở. Trường hợp nếu có xảy ra sạt lở thì xử lý, khắc phục nhanh chóng, có hiệu quả.

Xem thêm
Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy nông nghiệp thông minh, bền vững

Bộ Nông nghiệp hai nước nhất trí thành lập Nhóm công tác lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ phải thấm nhuần quan điểm 'lượng đổi chất phải đổi'

Ngày 2/7, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Hà Nội duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10

Ngày 10/7, các trường THPT công lập ở Hà Nội sẽ tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong trường hợp chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao.