| Hotline: 0983.970.780

Tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Thứ Bảy 05/10/2024 , 17:50 (GMT+7)

Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, các em học sinh sẽ học được nhiều kỹ năng, nâng cao nhận thức trong hoạt động phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại TP Đà Nẵng gồm nhiều hoạt động, trong đó, lấy trẻ em làm trung tâm nâng cao nhận thức về giảm nhẹ thiên tai. Ảnh: ĐH.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại TP Đà Nẵng gồm nhiều hoạt động, trong đó, lấy trẻ em làm trung tâm nâng cao nhận thức về giảm nhẹ thiên tai. Ảnh: ĐH.

Ngày 5/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10).

Chuỗi hoạt động hưởng ứng tại TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1-5/10 với nhiều hoạt động: Sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”; cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững”; vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” …

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, chủ đề của ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay là “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”. Các hoạt động diễn ra nhằm tạo điều kiện, cung cấp kiến thức, kỹ năng và khuyến khích, tạo cơ hội cho các em được đóng góp ý kiến, phát triển các giải pháp sáng tạo và tham gia vào các hoạt động bảo vệ cộng đồng là một trong những định hướng thiết thực, ý nghĩa vì một tương lai bền vững trước thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mong muốn các em học sinh được lồng ghép các kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai trong trường học. Ảnh: ĐH.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mong muốn các em học sinh được lồng ghép các kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai trong trường học. Ảnh: ĐH.

“Thông qua sự kiện này, tôi hy vọng trong thời gian tới, sẽ còn nhiều hơn nữa các địa phương trên cả nước triển khai đồng bộ các hoạt động lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai trong nhà trường, để từ đó có thêm nhiều tấm gương sáng như trưởng bản Ma Seo Chứ hay cô giáo Bùi Thị Châm”, ông Tiến chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ký kết chương trình phối hợp lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2024-2029.

Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2024-2029. Ảnh: ĐH.

Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2024-2029. Ảnh: ĐH.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2029, trên địa bàn thành phố có 90% các cơ sở giáo dục phổ thông tích hợp nội dung vào một số môn học; 100% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp phụ trách về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố được đào tạo, tập huấn, kỹ năng; 100% cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; Ít nhất 70% học sinh cấp trung học cơ sở, 100% học sinh cấp trung học phổ thông được tập huấn, tham gia các hoạt động về nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Cũng tại sự kiện, các đại biểu đã trao quà cho các em học sinh xuất sắc đoạt giải tại hai cuộc thi “Rung chuông vàng: Cùng em phòng, chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững”, cuộc thi sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”.

Xem thêm
Guinea muốn học hỏi kinh nghiệm của nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và Việt Nam - Nam Phi - Guinea, thể hiện là thành viên có trách nhiệm về an ninh lương thực, nhất là với châu Phi.

Chuyện chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở vựa rau Minh Tân

Ông Đinh Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội thông tin, địa phương có 587 ha đất nông nghiệp trong đó có 160 ha rau.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài 1] Người thức giấc cùng dòng sông

Không chỉ là dòng sông năng lượng, sông Đà hùng vĩ đang hiện hữu ở một diện mạo mới - vùng lòng hồ, đang thắp lên giấc mơ lớn cho những vùng đất ven sông!