| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Sự kỹ lưỡng của ông Park Hang Seo sẽ tạo nên khác biệt

Thứ Bảy 13/01/2018 , 06:50 (GMT+7)

Hôm U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 2-1 ở giải giao hữu M-150 Cup, ông Park Hang Seo trong phòng họp báo sau trận có thổ lộ rằng, ông cảm thấy mệt vì phải nghĩ cách hạ Thai Lan. 

17-56-14_hlv-prk-hng-seo-cu-u23-viet-nm
HLV Park Hang Seo

Nguyên văn ông nói: “Hôm nay tôi rất mệt khi suy nghĩ đội hình và thi đấu với Thái Lan như thế nào. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật đề ra. Họ đã thực hiện tốt chiến thuật khi tấn công như thế nào, phòng ngự như thế nào. Tôi rất cảm ơn họ vì đã thi đấu tốt ngày hôm nay".

Ở trận mở màn giải U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc, bằng chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã khiến đội bóng quê nhà của ông Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn.

Tất nhiên, việc chúng ta hạn chế được sức mạnh của đội bóng xứ kim là nhờ một người “đi guốc trong bụng” bóng đá Hàn Quốc như ông Park. Nhưng vẫn phải khẳng định, kế hoạch “tạo nên những điều đặc biệt” của ông thầy 58 tuổi này suýt thành công còn bởi sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

“Sơ đồ 4-1-4-1 trong ngày hôm nay hợp lý hơn hẳn sơ đồ 3-4-3. Khả năng phòng ngự của tuyến dưới, cự ly ở hàng tiền vệ và hàng tấn công đều rất tốt. Các cầu thủ đã cố gắng duy trì chiến thuật bằng tính kỷ luật. Tính kỷ luật ấy là điều tôi thích nhất ở đội bóng hôm nay. Dù đội thua, các cầu thủ đã rất tiến bộ và chẳng có gì phải chê trách quá”, khó tính và hay hay phũ lợi như ông Lê Thụy Hải cũng phải dành lời khen.

Chiến lược gia có biệt danh “người ngủ gật” lại cùng các học trò có cả buổi họp nội bội chỉ để phân tích U23 Australia – đối thủ tiếp theo tại giải châu lục.

Ngoài việc chỉ ra hàng loạt những sai lầm mà các học trò đã mắc phải trong trận thua U23 Hàn Quốc, ông Park phân tích chi tiết về điểu yếu, điểm mạnh của U23 Australia. Các vận hành lối chơi của đối thủ, cách U23 Việt Nam khai thác khoảng trống như thế nào, phòng ngự tập trung ra sao…

Và đặc biệt ông Park không quên nhắc lại, Australia sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao, thể hình vượt trội so với U23 Việt Nam. Chính sự vượt trội này khiến các cầu thủ Việt Nam thường thiếu tự tin khi đối đầu. Bởi thế, ông nhấn mạnh với từng cầu thủ cần phải ra sân với tinh thần quyết tâm cùng sự tự tin.

“Chỉ có sự tự tin mới có thể giúp U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước U23 Australia trong trận đấu tới”, ông Park làm tâm lý chiến.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm