| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bất ngờ phút chót?

Thứ Ba 12/09/2017 , 06:50 (GMT+7)

Hôm nay, VFF, Hội đồng HLV Quốc gia và HLV Hữu Thắng họp mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, đồng thời đưa ra phương án lựa chọn người thay thế HLV Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Việc mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam không còn nóng nữa bởi chẳng cần phân tích nhiều, người ta cũng đã biết tỏng vì sao chúng ta thất bại. Sức nóng sẽ dồn vào việc VFF chọn người thay thế ông Thắng.

15-21-19_gettyimges496812420
HLV Kiatisak

VFF mới đây cho biết, không có ứng viên nội nào gửi hồ sơ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, tuyển Việt Nam sẽ không được dẫn dắt bởi thầy nội. Bất ngờ có thể xảy ra với cái tên Hoàng Anh Tuấn, người đã bóng gió chuyện muốn làm thầy Công Phượng thời gian qua. Rào cản lớn nhất với ông Tuấn là… bầu Đức. Ông bầu phố Núi nhiều lần thẳng thắn chê ông Tuấn “con” không đủ trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Đức đã đệ đơn xin rút khỏi VFF nhưng tiếng nói của ông vẫn còn trọng lượng.

Người luôn sát cánh với HLV Hoàng Anh Tuấn là GĐKT Jurgen Gede cũng có thể ngồi vào “ghế nóng”. 5 năm trước, hồ sơ của ông Gede từng lọt vào “chung kết” nhưng cuối cùng ông thua người đồng nghiệp đồng hương là Falko Goetz dù đưa ra mức lương thấp hơn.

Vị thế của Jurgen Gede bây giờ đã khác bởi ông là người có đóng góp không nhỏ cho sự thành công của bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua. Có điều, chọn Gede thì vị trí GĐKT của VFF lại bỏ trống. Và người ta cũng không chắc, chiến lược gia người Đức sẽ làm tốt công việc ở đội tuyển Quốc gia hơn các tuyến trẻ.

Kiatisak là một cái tên cũng được nhắc tới nhiều trước cuộc họp này. Và tất nhiên, đây là cái tên về mặt lý thuyết, thích hợp nhất và tối ưu nhất lúc này. Chuyên môn của “Sắc” khỏi bàn sau những thành công của ông ở U23 và đội tuyển Thái Lan. Sự thấu hiểu bóng đá Việt của “Sắc” cũng có thừa nhờ những năm chơi bóng ở HAGL, khởi nghiệp HLV ở HAGL. Triết lý của bóng đá của “Sắc” cũng là triết lý bóng đá mà các đội tuyển Việt Nam theo đuổi, xây dựng nhiều năm qua…

Tóm lại, “Sắc” hội đủ những điều bầu Đức, VFF mong mỏi. Nhưng vấn đề là cựu thuyền trưởng HAGL vẫn còn hợp đồng với CLB Port FC và VFF có dám phá két, chịu chơi?

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm