Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi

Tuy Hòa - Thứ Sáu, 22/11/2024 , 22:08 (GMT+7)

Đào tạo tiếng Việt tại Lào có thêm một địa chỉ mới ở Viên Chăn, với sự phối hợp giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào.

Khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại thủ đô Viên Chăn chiều 22/11.

Đào tạo tiếng Việt từ nhiều năm nay rất được coi trọng ở Lào. Bởi lẽ, nhiều thế hệ cán bộ và trí thức Lào đều từng là du học sinh Việt Nam. Hiện tại, mỗi năm vẫn có không ít sinh viên Lào sang Việt Nam để trau dồi kiến thức và kỹ năng. Riêng Trường Đại học Cửu Long, có hơn 100 cử nhân Lào tốt nghiệp tại đây, trong một thập niên vừa qua.

Vì vậy, sau một thời gian chuẩn bị, Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào đã khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Viên Chăn vào chiều 22/11. Đây là một sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều giới, nhiều ngành tại Lào.

Theo ông Nguyễn Thành Huy, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, tiếng Việt được xem như ngoại ngữ thay thế tại Lào, bên cạnh ngoại ngữ phổ biến là tiếng Anh. Tính đến nay, đã có 21 trường trung học của Lào chọn tiếng Việt là ngoại ngữ để giảng dạy chính thức.

Với tư cách Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục & Thanh niên Lào, bà Silinthone Saklokham khẳng định, sự ra đời của Trung tâm đào tạo tiếng Việt đáp ứng sự chờ đợi của những người yêu tiếng Việt tại đất nước Triệu Voi. Thay vì phải sang Việt Nam để học ngôn ngữ trước khi vào chương trình chuyên ngành, thì từ nay sinh viên Lào có thể thuận lợi trang bị tiếng Việt tại Trung tâm đào tạo tiếng Việt ở thủ đô Viên Chăn.

Ký kết hợp tác tăng cường đào tạo tiếng Việt giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào. 

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, bày tỏ: “Việt – Lào có tình hữu nghị láng giềng lâu đời. Chúng tôi mở Trung tâm đào tạo tiếng Việt không chỉ góp phần phát triển giáo dục Lào, mà còn tăng cường sự hiểu biết cho quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Đồng thời, Trung tâm đào tạo tiếng Việt cũng hướng đến mục tiêu bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ cho con em của Việt kiều đang sinh sống và lập nghiệp tại Lào”.

Trung tâm đào tạo tiếng Việt cung cấp các khóa học linh hoạt từ cơ bản đến nâng cao cho mọi công dân Lào yêu thích tiếng Việt. Với khóa học cơ bản kéo dài khoảng 3 tháng, học phí chỉ 750 ngàn kip Lào (tương đương 800 ngàn đồng Việt Nam). Với khóa học nâng cao, học viên được hướng dẫn khám phá vẻ đẹp và thực hành văn bản tiếng Việt với các chuyên gia, bao gồm nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, diễn giả nổi tiếng của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Lào khá đông đảo. Hội đồng hương Lào tại Viên Chăn từ năm 2007 đã đầu tư xây dựng Trường song ngữ Việt – Lào mang tên Nguyễn Du, đào tạo từ tiểu học đến trung học. Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết năm học này, toàn trường có gần 1000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương.

Sinh ra và lớn lên ở Gia Lộc, Hải Dương, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và lập gia đình với một du học sinh Lào. Theo chồng sang Viên Chăn làm dâu từ năm 1992, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương rất tâm đắc với việc giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương có tên Lào là Sivanheuang Phengkhammay, chia sẻ: “Học sinh Trường Nguyễn Du được học tiếng Việt song song với tiếng Lào, nhưng các em rất ít cơ hội tương tác để mở rộng khả năng am tường về sự phong phú của tiếng Việt. Cho nên, khi có Trung tâm đào tạo Tiếng Việt tại Lào, sẽ hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học tiếng Việt của thầy trò chúng tôi”.

Tuy Hòa
Tin khác
Tác giả trẻ có một ‘dị bản’ được trao giải thưởng văn học
Tác giả trẻ có một ‘dị bản’ được trao giải thưởng văn học

Tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa với truyện dài ‘Dị bản’ vừa được Hội Nhà văn TP.HCM trao giải thưởng văn học dành cho các cây bút dưới 40 tuổi.

‘Minh đạo sách’ trong ý thức sáng tạo của một người trẻ
‘Minh đạo sách’ trong ý thức sáng tạo của một người trẻ

‘Minh đạo sách’ là tác phẩm mới của nhà thơ Khúc Hồng Thiện, vừa được Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành, mang nhiều suy tư về tinh thần văn hóa Việt.

‘Linh khí quốc gia’ góp một ý tưởng cho bài ca giữ nước
‘Linh khí quốc gia’ góp một ý tưởng cho bài ca giữ nước

‘Linh khí quốc gia’ là ý tưởng được đại tá Trần Thế Tuyển viết thành trường ca, nhằm kêu gọi hành động thiết thực cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Có 3 vua Quang Trung giả sang mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi năm 1790?
Có 3 vua Quang Trung giả sang mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi năm 1790?

Cuốn sách 'Danh nhân Phan Huy Ích (1751 – 1822)' do Nguyễn Tuấn Cường- Đỗ Thị Bích Tuyển (chủ biên) phát hiện thêm 2 vua Quang Trung giả trong chuyến mừng thọ vua Càn Long.

Nợ đời - tập truyện và ký gây nhiều suy nghĩ
Nợ đời - tập truyện và ký gây nhiều suy nghĩ

Trong cuốn 'Nợ đời' Lê Chín còn in những bài viết chân dung, ca ngợi những người tài, những người giàu nhiệt huyết mà tác giả ngưỡng mộ, quý mến.

Tác giả trẻ có tiểu thuyết lịch sử được xuất bản tại Ý
Tác giả trẻ có tiểu thuyết lịch sử được xuất bản tại Ý

Tác giả trẻ Võ Chí Nhất vừa có tiểu thuyết lịch sử ‘Hoàng cung’ được Nhà xuất bản Fiori D'asia Editrice dịch và in tại Ý, với nhan đề ‘Palazzo reale di Thang Long’.

Có một người tu hành như thế
Có một người tu hành như thế

Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài: 'Có một người đã tu hành như thế và đã truyền cảm hứng sống tốt lành đến nhiều người'.

Lục bát thiền trong miền đồng điệu và đồng cảm thi ca
Lục bát thiền trong miền đồng điệu và đồng cảm thi ca

Lục bát thiền là nét đặc trưng cơ bản được tác giả Trần Lê Khánh chắt chiu thể hiện qua tập thơ ‘Đồng’ do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành.

Hai người họ Tô giữa tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh
Hai người họ Tô giữa tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh

Hai người họ Tô là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền và Nghệ sĩ Nhân dân Tô Lan Phương xuất hiện trong ‘Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh’.

Nhà văn Y Ban đã thấy gì trên đỉnh giời?
Nhà văn Y Ban đã thấy gì trên đỉnh giời?

Nhà văn Y Ban tiếp tục khẳng định một giọng nữ đặc sắc trong đời sống văn chương Việt Nam, bằng tập truyện ngắn có tên gọi ‘Trên đỉnh giời’.   

Cựu chiến binh hồi tưởng mặt trận gần phía trước
Cựu chiến binh hồi tưởng mặt trận gần phía trước

Cựu chiến binh Trần Trí Thông gửi gắm niềm riêng qua trường ca ‘Mặt trận gần phía trước’ phát hành đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhà văn Anh Đức trong ký ức đồng nghiệp thế hệ sau
Nhà văn Anh Đức trong ký ức đồng nghiệp thế hệ sau

Nhà văn Anh Đức được hậu sinh nhắc đến một cách trân trọng tại hội thảo kỷ niệm 10 năm ông qua đời, vừa tổ chức sáng 18/12 ở TP.HCM.